BBC cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ thông tin mà trước đó báo Nga đưa, rằng Nga và Cuba đã đạt một thỏa thuận để mở lại một tổ hợp thông tin tình báo của Liên Xô tại Cuba.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

Căn cứ Lourdes đóng gần Havana trước kia được Liên Xô sử dụng để do thám Mỹ trong suốt thời kỳ chiến tranh Lạnh.  

{keywords}
Căn cứ Lourdes ở Cuba. Ảnh: BBC

Phát biểu tại hội nghị BRICS ở Brazil, ông Putin nói rằng Nga có thể ‘đáp ứng các nhu cầu về quốc phòng mà không cần thành phần này’.  

Trước đó, tờ Kommersant của Nga đưa tin rằng Nga và Cuba đã thống nhất mở lại căn cứ tình báo.  

Tờ báo nói rằng ông Putin đã ký thỏa thuận này với Havana vào tuần trước khi có chuyến thăm chính thức tới Cuba.

{keywords}
Căn cứ Lourdes ở Cuba. Ảnh: BBC

Reuters dẫn nguồn tinh an ninh giấu tên của Nga nói xác nhận thông tin của tờ Kommersant, nói rằng, Moscow và Havana đã đạt được ‘thỏa thuận khung’.  

Cũng trong dịp công du, ông Putin đã quyết định xóa 90% khoản nợ khổng lồ cho Cuba từ thời chiến tranh Lạnh. 

Năm 2001, ông Putin đã quyết định đóng cửa căn cứ Lourdes, với lý do chi phí vận hành quá lớn.  

Căn cứ Lourdes bắt đầu vận hành từ năm 1967 và cung cấp thông tin tình báo cho các cơ quan an ninh quốc gia của Liên Xô. Cơ sở này cũng xử lý các thông tin liên lạc bí mật cho hải quân Liên Xô. 

Thời đó, Liên Xô có khoảng 3.000 chuyên gia làm việc tại Lourdes. Tới những năm 1990, số lượng nhân sự ở đây giảm xuống một nửa.  

Tờ Kommersant cho biết, nếu vận hành trở lại, số lượng nhân sự tại Lourdes sẽ không cần quá nhiều, nhờ các tiến bộ về công nghệ.  

Lê Thu