Yonhap đưa tin một chiếc trực thăng cứu hỏa đã rơi xuống khu dân cư ở thành phố Gwangju, phía nam đất nước vào trưa nay, khiến 5 lính cứu hỏa trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc trực thăng rơi xuống khu vực phố vắng người, gần một khu chung cư lớn ở khu phố Gwangsan-gu, khoảng 10:50’ sáng nay, giờ địa phương.

Vụ rơi máy bay khiến cho một nữ sinh gần đó bị thương nhẹ.

Chiếc trực thăng trước đó định quay trở lại trụ sở ở Gangneung, cách Seoul 237 km về phía đông, sau khi tham gia một hoạt động tìm kiếm 11 người mất tích từ vụ chìm phà hôm 16/4 vừa qua.

Theo các nhân chứng, trực thăng bắt lửa trên không trước khi lao xuống phố.

“Một cột khói đen bốc lên cùng với tiếng nổi lớn. Tôi cứ nghĩ đó là tiếng sấm sét” – một nhân chứng nói.

Các quan chức cho biết họ đang điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn và đánh giá thiệt hại.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia cho biết chiếc trực thăng gặp nạn không phải là các kiểu cổ cần phải thay thế.

“Chiếc trực thăng AS365N3 được đưa vào năm 2001. Thời gian phục vụ của các trực thăng cứu hỏa thông thường là 20 năm” – một quan chức cho biết.

Lê Thu