AP đưa tin các nhà chức trách Philippines đã sơ tán gần 150.000 người khỏi nhà của họ và đóng cửa thị trường tài chính, các văn phòng chính phủ, doanh nghiệp và các trường học vào ngày hôm nay vì bão Rammasun (Glenda) tiến vào thủ đô Manila. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Kênh GMA của Philippines cho hay đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines trong năm nay với sức gió lên tới 250km/h.

Cơn bão đã đi qua các quần đảo ở phía đông đất nước, quật ngã cây cối và làm đứt các đường dây điện, gây nên mất điện cục bộ.  

Ngày hôm nay, bão vào Vịnh Manila và buộc các nhà chức trách về thiên tai phải sơ tán người dân ở các khu ổ chuột ở ngoại ô.  

“Gió rất mạnh, mạnh hơn cả mưa. Tôi chưa từng thấy điều này bao giờ” – Mark Leviste, thống đốc tỉnh Batangas nói.  

Cho tới nay, đã có một người Philippines thiệt mạng vì bị cột điện đổ trúng người. Hơn 60 chuyến bay trong nước và quốc tế phải hủy trong vòng hai ngày qua. 

Nhiều nơi ở Philippines vẫn đang trong quá tình khôi phục lại sau cơn bão Hải Yến vào năm ngoái, khiến 6.100 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa. 

Lê Thu