Israel vừa chấp nhận đề xuất của Ai Cập về một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Hamas - tổ chức kiểm soát Gaza - chưa chính thức phản hồi. Tuy nhiên, cánh vũ trang của tổ chức này đã lên án kế hoạch của Ai Cập là "sự đầu hàng".

Đề xuất do các nhà chức trách Cairo đưa ra, yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sau đó, các đại diện cấp cao của hai bên sẽ gặp gỡ để đối thoại.

{keywords}
Khói bốc lên từ hiện trường một vụ oanh kích của Israel ở Gaza. (Ảnh: AP)

Các quan chức Palestine cho biết, ít nhất 192 người thiệt mạng khi Israel tiến hành chiến dịch oanh kích suốt 8 ngày qua nhằm ngăn chặn Hamas phóng tên lửa về phía lãnh thổ Nhà nước Do Thái. Liên Hợp Quốc ước tính 3/4 số nạn nhân này là dân thường. Ngoài số người thiệt mạng còn có khoảng 1.400 người Palestine bị thương.

Trong cuộc họp do Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập, Nội các an ninh Israel đã bỏ phiếu chấp thuận ngừng bắn vào sáng nay, vài phút trước thời hạn được đề nghị.

Theo BBC, không có gì ngạc nhiên về thể thức của đề nghị này vì nó là cách có thể nhất để thoát khỏi khủng hoảng.

Trước đó, phía Hamas tuyên bố sẽ tăng cường tấn công, nếu Israel không phóng thích các tù nhân và hợp tác với Ai Cập để dỡ bỏ các hạn chế kinh tế áp đặt lên Gaza.

Thanh Hảo