Một sĩ quan Ukraina và một "số lượng không xác định" những phần tử ly khai đã thiệt mạng tại thành phố Slaviansk, nơi 'chiến dịch chống khủng bố' đang diễn ra, các nhà chức trách tại Kiev cho biết.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}

Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết đã có người thương vong ở cả hai phía vào hôm Chủ nhật (13/4) khi các lực lượng an ninh cố gắng giành lại các tòa nhà chính quyền bị những người ly khai thân Nga chiếm đóng.

Trong một thông báo trên Facebook cá nhân, ông Avakov nói rằng một sĩ quan đã bị giết và 5 người khác bị thương trong các vụ đụng độ, hãng Skynews đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraina cũng cho biết phía những người biểu tình cũng đã có người thương vong.

Trước đó, ông Avakov đã kêu gọi các cư dân Slaviansk đừng đi ra đường và đừng đứng gần cửa sổ.

Hiện các báo cáo vẫn chưa được xác nhận độc lập.

Những người đàn ông đeo mặt nạ, mang vũ trang, đã chiếm đóng các trụ sở cảnh sát tại Slaviansk vào hôm thứ Bảy (12/4). Sau đó, họ đã nắm quyền kiểm soát tòa nhà của cơ quan an ninh trong thành phố, nơi cách biên giới Nga khoảng 150km.

Họ hiện đang canh gác các rào chắn tại một số địa điểm xung quanh thành phố.

Vào hôm 12/4, những tay súng cũng đã kiểm soát một sở cảnh sát tại thành phố Kramatorsk sau một vụ đấu súng.

Các tòa nhà chính quyền tại bốn thành phố phía đông Ukraina hiện đang nằm trong tay những phần tử ly khai, những người đã chiếm đóng trụ sở cảnh sát tại Donetsk và Luhansk vào cuối tuần trước.

Sầm Hoa