Tờ Asia One dẫn lời một vị bộ trưởng cho hay Trung Quốc đã tạm dừng kế hoạch gửi một đôi gấu trúc tới Malaysia vào tuần tới.

Quan hệ song phương giữa hai nước trở nên khó khăn hơn kể từ sau khi máy bay MH370 chở đa phần là hành khách Trung Quốc biến mất khi bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh hôm 8/3.

{keywords}

Thân nhân người nhà hành khách MH370 đau lòng trước thông tin không phát hiện ra mảnh vỡ của máy bay mất tích.


Năm 2012, hai quốc gia đã nhất trí rằng Trung Quốc sẽ gửi một cặp gấu trúc tới Malaysia để ở đây trong vòng 10 năm. Đây được cho là chính sách ‘ngoại giao gấu trúc’ gần đây nhất mà Bắc Kinh vận dụng để thắt chặt quan hệ với các quốc gia khác.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Môi trường của Malaysia là G. Palanivel cho biết: “Họ (Trung Quốc) đang chờ kết quả của MH370”.

Ông Palanivel nói thêm phía Trung Quốc trì hoãn ngày gửi đôi gấu trúc, và có thể sẽ tiến hành việc này vào cuối tháng Năm tới.

Trong một tuyên bố khác, ông Palanivel nói rằng hai bên đồng ý rằng cặp gấu trúc này nên tới Malaysia vào ‘một ngày quan trọng hơn’ trong tháng Năm.

Ngày 31/5 là ngày kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

 Lê Thu