Các nhà chức trách Australia tin họ đã biết được vị trí hộp đen của chiếc máy bay Malaysia mang số hiệu MH370 mất tích bí ẩn ngày 8/3.

TIN BÀI KHÁC:

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, các nhà chức trách nước ông đã thu hẹp đáng kể khu vực tìm kiếm.

"Vùng tìm kiếm đã được thu nhỏ rất nhiều bởi vì chúng tôi giờ đây đã có một loạt phát hiện, một số trong khoảng thời gian khá dài", ông Abbott nói với các phóng viên ở Bắc Kinh sáng nay (11/4).

{keywords}
Các lực lượng tìm kiếm MH370 đang chạy đua với thời gian trước khi tín hiệu ping của hộp đen tắt hẳn.

"Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bước vào một giai đoạn mà tín hiệu từ những gì chúng tôi tin là hộp đen đang bắt đầu suy yếu", Thủ tướng Australia nói thêm. "Chúng tôi hy vọng sẽ thu thập nhiều thông tin nhất có thể trước khi tín hiệu tắt hẳn".

Tony Abbott nhấn mạnh ông sẽ không đi sâu vào chi tiết cho đến khi tóm tắt tình hình cho đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các đội tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương đạt được đột phá trên sau hơn 1 tháng truy lùng dấu vết chiếc Boeing chở 239 người của hãng Malaysia Airlines mất tích bí ẩn ngày 8/3 khi đang hành trình từ Kulala Lumpur tới Bắc Kinh.
 
Thanh Hảo