- Nhiều khả năng, Thiếu tá Chuyển đi tập thể dục buổi sáng, bị trúng gió dẫn đến đột quỵ và tử vong.

Thiếu tá bộ chỉ huy quân sự bị giết nằm bên vệ đường

Nguồn tin từ một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk sáng naycho biết, Thiếu tá Nguyễn Duy Chuyển (46 tuổi, quê Thanh Hóa, trợ lý Phòng kinh doanh của Sư đoàn 470, Binh đoàn 12, Quân khu 5) chết bên vệ đường nhiều khả năng do bệnh lý, bởi qua khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu hiệu hình sự.

Vị lãnh đạo công an cho biết, thông tin Thiếu tá Chuyển bị sát hại là chưa chính xác, đồng thời bác thông tin hung thủ đã ra đầu thú tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh.

Buổi sáng sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, một người dân đã đến Công an phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột) để trình báo sự việc chứ không phải hung thủ ra đầu thú.

Thông tin từ một lãnh đạo Sư đoàn 470 cũng cho biết, qua khám nghiệm tử thi ban đầu của Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5, không phát hiện ngoại lực bên ngoài tác động lên nạn nhân.

“Nhiều khả năng, Thiếu tá Chuyển đi tập thể dục buổi sáng, bị trúng gió dẫn đến đột quỵ và tử vong” - vị lãnh đạo Sư đoàn cho hay.

Trước đó, khoảng 6h sáng ngày 3/6, người dân phường Tân Lập phát hiện xác một người đàn ông mặc sắc phục quân đội nằm chết bên vệ đường nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột đến hiện trường xác minh, điều tra. Nạn nhân được xác định là Thiếu tá Nguyễn Duy Chuyển.

Công an tỉnh Đắk Lắk sau đó đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 tiến hành điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trùng Dương