- Ôm gần 150 nghìn USD bỏ trốn, nhân viên bảo hiểm này đã khiến người bạn của mình phải móc túi đền oan.

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1967, ở Hà Nội) ra xét xử tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án này là ông Bùi Ngọc Bích (SN 1961, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Cách đây 9 năm, qua mối quan hệ xã hội, ông Bích quen biết chị Nguyễn Cẩm My (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cuối năm 2009, chị My nhờ ông Bích chuyển hộ 149.775 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng) cho một người quen đang sống tại nước ngoài.

 

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Thời điểm đó, ông Bích cũng quen biết Nguyễn Thị Lan Phương khi bị cáo làm việc tại Công ty Bảo hiểm Prudential. Ông Bích nhờ Phương chuyển hộ số tiền 149.775 USD đến tài khoản ngân hàng của người quen chị My đang sống ở nước ngoài.

Ngày 15/12/2009, ông Bích nhận tiền từ chị My, đưa cho Phương và nhận được từ Phương lời hứa: sau 3 ngày tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn chị My.

Sau nhiều ngày trôi qua, Phương không chuyển tiền như hứa hẹn mà ôm tiền rồi trốn mất dạng.

Để ông Bích tin tưởng, Phương tự tạo các bản telex giả bằng tiếng Anh với nội dung đã chuyển tiền vào tài khoản của bạn chị My rồi gửi vào email của bị hại.

Sau thời gian kiên nhẫn chờ đợi, phát hiện mình bị lừa, ông Bích làm đơn tố cáo thì Bích bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Toàn bộ số tiền trên, Phương đã chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng khắc phục.

Ngày 16/4/2018, Nguyễn Thị Lan Phương bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Quá trình giải quyết vụ án, ông Bích đã phải bỏ tiền túi ra “đền” cho chị My, đồng thời yêu cầu Phương phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Xét hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng vì đã lạm dụng sự tin tưởng của bị hại để chiếm đoạt số tiền rất lớn, HĐXX tuyên bị cáo mức án 16 năm tù.  

Kết đắng của ‘doanh nhân’ lừa đảo Trịnh Xuân Mạnh

Kết đắng của ‘doanh nhân’ lừa đảo Trịnh Xuân Mạnh

Trịnh Xuân Mạnh, người được tung hô là "doanh nhân" thành đạt, CEO của 1 công ty lớn vừa nhận kết đắng vì lừa đảo.

Nguyên thượng tá công an lừa đảo 24 tỷ đồng

Nguyên thượng tá công an lừa đảo 24 tỷ đồng

Bị cáo Y Tuyến giới thiệu có “quan hệ rộng”, rồi nhận tiền chạy việc của hàng chục người với số thu lên đến hơn 24 tỷ đồng. 

Bắt giam đối tượng lừa 'chạy' hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ 'nhôm'

Bắt giam đối tượng lừa 'chạy' hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ 'nhôm'

Hoàng Hữu Châu hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ và người thân trong gia đình Vũ.

Gã đàn ông ‘bày trò’ lừa cha nuôi gần 1,5 triệu USD

Gã đàn ông ‘bày trò’ lừa cha nuôi gần 1,5 triệu USD

Làm giả nhiều giấy tờ, tài liệu...Cường dễ dàng chiếm đoạt của cha nuôi hơn 1,5 triệu USD.    

Hám lãi ngoài, một loạt sếp ngân hàng bị ‘siêu lừa’ Huyền Như đẩy vào tù

Hám lãi ngoài, một loạt sếp ngân hàng bị ‘siêu lừa’ Huyền Như đẩy vào tù

Hám lãi xuất ngoài do Huyền Như đưa ra, dàn lãnh đạo Navibank đã gây thiệt hại cho ngân hàng của mình 200 tỉ đồng.    

T.Nhung