- Mang theo chiếc búa, nam thanh niên người Trung Quốc xông vào một ngân hàng trên phố Hàng Đậu để cướp...

Ngày 29/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Zhang Ze Ming (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) ra xét xử tội Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 28/10/2015, Zhang Ze Ming nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn và đến Hà Nội du lịch.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Ở Hà Nội, Ming đến chơi công viên nước. Đến 18h cùng ngày, anh ta ăn tối ở gần đó và bị mất túi đựng tiền, hộ chiếu, thẻ ngân hàng.

Tối hôm đó Ming phải ngủ ở ghế đá công viên. Sáng hôm sau, anh ta nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền quay về Trung Quốc.

Do trong người còn ít tiền nên Ming đi mua chiếc búa, đôi găng tay, khẩu trang rồi đi tìm địa điểm để cướp.

Đến 9h ngày 29/10/2015, Ming chọn một ngân hàng trên phố Hàng Đậu để cướp tài sản. Khi tới nơi, do có nhiều khách hàng đang giao dịch nên Ming ngồi ở ghế chờ, lấy tờ rơi quảng cáo ra vờ đọc nhằm quan sát khi nào khách hàng về hết thì ra tay hành động.

30 phút sau, khi khách hàng đến giao dịch đã về hết, Ming tiến lại quầy giao dịch nói bằng tiếng nước ngoài với nhân viên ngân hàng.

Vì không hiểu, nhân viên ngân hàng này đưa cho Ming một tờ giấy để Ming viết yêu cầu vào đó. Ming viết dòng chữ bằng tiếng Anh với nội dung: "Đưa cho tôi 10 triệu đồng" và đưa lại cho nhân viên ngân hàng.

Ngay sau đó, Ming rút trong người ra chiếc búa đinh, gõ lên mặt bàn phía ngoài quầy giao dịch. Thấy vậy, một nhân viên ngân hàng gọi điện nhờ người đến hỗ trợ, Ming lao mạnh vào bên trong quầy giao dịch, tay phải giơ búa, tay trái chỉ về phía két sắt, miệng hét lớn bằng tiếng nước ngoài.

Thấy vậy, các nhân viên ngân hàng giơ tay lên quá đầu như kiểu đầu hàng. Đúng lúc này, một nam nhân viên ngân hàng đi xuống, đẩy Ming ra ngoài. Ngay sau đó Ming bị bắt giữ.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Ming 10 tháng tù, trục xuất khỏi Việt Nam khi hết hạn tù và cấm nhập cảnh vào Việt Nam.

T.Nhung