- Lái xe taxi cầm điện thoại của nữ du khách rồi tăng ga bỏ chạy. Chị Bojana Dragovic, quốc tịch Na Uy bám vào thành cửa xe trong khi lái xe vẫn tiếp tục phóng xe, đánh võng.

Ngày 5/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Văn Hiệu (SN 1984, ở Nam Định) ra xét xử tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào chiều 17/10/2016, Hiệu điều khiển xe taxi đi trên đường Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, Hà Nội), hướng về phố Hàng Mành. Lúc này, chị Bojana Dragovic (SN 1994, quốc tịch Na Uy, khách du lịch) đang đứng vẫy xe.

{keywords}
Lái xe taxi cướp điện thoại, kéo lê nữ du khách.

Hiệu cho xe áp sát vào lề đường rồi dừng xe, mở cửa kính chắn gió. Chị Bojana Dragovic đưa chiếc điện thoại Samsung Galaxy A3, màu trắng nhờ Hiệu chỉ đường.

Lái xe taxi cầm điện thoại của chị Bojana Dragovic xem rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nữ du khách. Anh ta chuyển chiếc điện thoại từ tay trái sang tay phải rồi vào số tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, chị Bojana Dragovic dùng tay bám vào thành cửa phụ xe để đòi lại điện thoại. Trong khi đó lái xe tiếp tục phóng xe, đánh võng.

Bám theo được vài chục mét, nữ du khách bỏ tay khỏi thành xe, bị ngã lăn xuống đường, thương tích đầu, mặt và tay, chân.

Cướp được chiếc điện thoại, Hiệu phóng xe về nhà cất giấu rồi sau đó cho em họ mượn sử dụng.

Rà soát các camera quanh hiện trường gây án, cơ quan công an xác định chiếc taxi Hiệu lái. Hai ngày sau, lái xe taxi tới công an phường Hàng Gai đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định, chiếc điện thoại Hiệu cướp của chị Bojana Dragovic có giá 4,5 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hiệu mức án 30 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Tài xế taxi tông xe, bắt cướp được công an khen thưởng

Tài xế taxi tông xe, bắt cướp được công an khen thưởng

Đại diện Công an TP.HCM đã trao quyết định khen thưởng cho 2 tài xế của hãng taxi Mai Linh đã có hành động dũng cảm trấn áp tội phạm đường phố.

Cướp tài sản của người yêu cũ, thanh niên nhận kết đắng

Cướp tài sản của người yêu cũ, thanh niên nhận kết đắng

Cùng đám bạn xông vào phòng trọ cướp tài sản của người yêu cũ, nam thanh niên đã phải nhận kết cục đắng chát.

Xông vào cửa hàng cướp tài sản, nhốt nạn nhân bên trong

Xông vào cửa hàng cướp tài sản, nhốt nạn nhân bên trong

Nhốt nạn nhân bên trong cửa hàng, hai tên cướp gọi xe đến chở số tài sản cướp được mang đi.

 

T.Nhung