- Khi cán bộ công an nằm gục dưới đất, trước khi bỏ đi, Vinh còn bồi thêm gót chân trúng vào đầu nạn nhân...

Ngày 22/12, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ba bị cáo Nguyễn Văn Thùy (SN 1988, ở Phúc Thọ, Hà Nội), Đào Văn Vinh (SN 1977, ở Quốc Oai, Hà Nội) và Nguyễn Quang Duyên (SN 1986, ở Phúc Thọ, Hà Nội) về tội giết người.

Trước đó, ngày 1/8/2017, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vinh mức án chung thân, Thùy 18 năm tù và Duyên 16 năm tù về tội danh trên.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Sau bản án sơ thẩm, cả ba bị cáo này cho rằng hình phạt trên đối với mình là quá nặng nên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 2/8/2016, Thùy điều khiển xe ô tô chở Đào Văn Vinh, Nguyễn Quang Duyên và 2 người khác đi trên tuyến đường thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Đến đoạn thôn Thụy Khuê, thấy anh Đỗ Tuấn Hoan (SN 1987, là cán bộ công an huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển xe máy đi cùng chiều, phía trước nên nháy đèn, bóp còi xin vượt.

Do đoạn đường nhỏ hẹp, lại có chợ họp hai bên nên anh Hoan chưa thể nhường đường cho xe ô tô phía sau.

Đi đến đoạn đường đê Phúc Đức, xã Sài Sơn - Thùy lái xe ô tô vượt lên, ép xe máy của anh Hoan vào sát lề đường bên phải, dừng xe, hạ kính và chửi anh Hoan.

Sau đó Vinh  mở cửa xe, bước xuống chỗ anh Hoan. Khi anh Hoan đã dừng xe, đứng xuống tháo mũ bảo hiêm cầm ở tay thì một đối tượng đi cùng giật mũ bảo hiểm của cán bộ công an, tát anh Hoan 2 cái....

Thùy và Duyên cũng xông vào đánh đập anh Hoan cho đến khi nạn nhân gục xuống đường và có người đến can ngăn mới chịu dừng tay.

Khi cán bộ công an đang nằm gục dưới đất, trước khi bỏ đi, Vinh còn bồi thêm gót chân trúng vào đầu nạn nhân. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Hoan đã tử vong trên đường đến BV.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện rõ sự côn đồ và coi thường tính mạng người khác.

Bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo mức án trên là có cơ sở, đúng pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. HĐXX cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Xử vụ giết công an: Gia đình bị cáo và bị hại xô xát tại tòa

Xử vụ giết công an: Gia đình bị cáo và bị hại xô xát tại tòa

Khi mọi người lục tục ra về, gia đình bị cáo và bị hại đã có lời qua tiếng lại rồi lao vào nhau xô xát...

Giận vợ, gã đàn ông tưới xăng đốt nhà, giết công an xã

Giận vợ, gã đàn ông tưới xăng đốt nhà, giết công an xã

Trong lúc giận vợ, Toàn tưới xăng đốt nhà. Được khuyên can, anh ta rút dao đâm chết công an xã.

Nhóm côn đồ đốt xe người đi đường, vây đánh công an

Nhóm côn đồ đốt xe người đi đường, vây đánh công an

Nhóm thanh niên ở miền Tây vô cớ dùng hung khí đâm trọng thương rồi đốt xe của người đi đường. Khi công an đến hiện trường, nhóm côn đồ này tấn công luôn lực lượng công an.

Trai làng hỗn chiến, đánh công an xã ngất xỉu

Trai làng hỗn chiến, đánh công an xã ngất xỉu

Khi hai nhóm thanh niên đang đánh nhau, anh Trung đến giải quyết thì bị các đối tượng đánh vào đầu, ngất xỉu tại chỗ.

T.Nhung