- Sở hữu 6 tiền án, từng có lần trốn khỏi trại giam, người đàn ông ở quận Đống Đa, Hà Nội vừa tiếp tục bị kết án tội giết người.

Ngày 23/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Đình Hào (SN 1957, ở quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Hào sở hữu 6 tiền án và từng trốn khỏi trại giam.

Theo cáo buộc, khoảng 12h ngày 5/5/2015, Hào cùng anh Lê Đức Thanh (ở Long Biên, Hà Nội), chị Phùng Thị Huệ Anh (ở Đống Đa, Hà Nội) và chị Vũ Huyền Châm (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngồi chơi xúc sắc cá ngựa tại quán nước của chị Huệ Anh tại vỉa hè đối diện số nhà 154 đường Hồ Ba Mẫu (Đống Đa).

Đến khoảng 12h15’ cùng ngày, giữa Hào và anh Thanh nảy sinh mâu thuẫn cãi chửi nhau nên cả nhóm dừng chơi. Lúc này, anh Thanh đứng dậy sang quán nước đối diện quán nước của chị Huệ Anh ngồi.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Trong khi đó, Hào đi sang hàng sửa xe máy gần đó, lấy mỏ lết rồi đi về phía anh Thanh. Tới nơi, Hào cầm mỏ lết đập vào đỉnh đầu anh Thanh, khiến nạn nhân ngã nhào xuống đất.

Anh Thanh được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu nên đã may mắn thoát chết. Bản kết luận giám định pháp y xác định anh Thanh bị tổn hại sức khỏe 32%.

Về phía bị cáo, sau khi gây án, đã bỏ trốn. Đến ngày 18/3/2017, Hào bị bắt theo lệnh truy nã và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại tòa, bị cáo cho rằng, việc anh ta bị truy tố về tội Giết người là không hợp lý, đề nghị HĐXX xem xét chuyển sang tội Cố ý gây thương tích. Theo khai nhận của Hào, anh ta không có ý định giết nạn nhân, chỉ vì nóng giận nên mới có hành động bột phát.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm tù về tội Giết người.

Giết người rồi để lại số điện thoại, thách báo cảnh sát

Giết người rồi để lại số điện thoại, thách báo cảnh sát

Hành hung hai nạn nhân ngã gục, trước khi bỏ đi Sơn còn để lại số điện thoại, thách thức những người đi cùng báo cảnh sát.

Bênh con trai, cha giết người vô tội

Bênh con trai, cha giết người vô tội

Gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ được ít lâu, tòa phúc thẩm chưa kịp mở thì Trường đã qua đời vì bạo bệnh.

Chủ nhà chém trộm trọng thương bị khởi tố tội 'giết người' có nặng?

Chủ nhà chém trộm trọng thương bị khởi tố tội 'giết người' có nặng?

Theo quan điểm của luật sư, hành vi của chủ nhà có dấu hiệu phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Kẻ 'ngáo đá' giết người xe ôm vì tưởng là kẻ thù

Kẻ 'ngáo đá' giết người xe ôm vì tưởng là kẻ thù

Trong cơn ngáo đá, nhìn thấy người xe ôm đang ngồi chờ khách, Quý tưởng nhầm là kẻ thù, liền cầm dao xông tới đâm người xe ôm đến chết.

Thiếu nữ giết người yêu rồi bình thản nhờ gọi công an

Thiếu nữ giết người yêu rồi bình thản nhờ gọi công an

Bị người yêu bóp cổ, lăng mạ, thiếu nữ 19 tuổi dồn hết ấm ức vào lưỡi dao, cướp đi sinh mạng của người mà cô từng yêu thương. 

T.Nhung