TAND TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm lần 2 đã tuyên phạt Trương Phong Hiền (Hiền 'kháp', SN 1980, ngụ quận Thốt Nốt) 20 năm tù về tội “Giết người”.

6 bị cáo khác trong vụ án băng nhóm giang hồ Miền Tây do Hiền 'kháp' cầm đầu truy sát người gây chấn động trên địa bàn quận Thốt Nốt năm 2013 cũng phải lĩnh mức án tương xứng.

Cụ thể, Châu Ngọc Thưởng (SN 1985, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 12 năm tù; Nguyễn Minh Thiện (SN 1986) 8 năm tù, Lê Hữu Đức (SN 1988) 8 năm tù. Các bị cáo Thái Quốc Hải (SN 1984) và Phan Tấn Được (SN 1988, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và Trà Văn Tình (SN 1992, cùng ngụ quận Thốt Nốt) mỗi bị cáo 3 năm tù vì tội “Giết người”.

Cũng như các lần xét xử khác, vụ án được dư luận rất quan tâm nên thu hút đông người dân đến tham gia dự khán. 

{keywords}
Các bị cáo tại toà

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 18 giờ 30 ngày 30/5/2013, nhóm bạn của Trần Ngọc Tuấn (9 Ngón) kéo đến quán karaoke ở khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, do Chế Thị Lệ Trinh làm chủ để hát. 

Do Tuấn chê dàn âm thanh của quán dở nên xảy ra mâu thuẫn. Chủ quán Chế Thị Lệ Trinh đã chỉ đạo đàn em đóng cổng quán và chém gây thương tích Trần Ngọc Tuấn.

Trong lúc được người nhà đưa đi cấp cứu, Tuấn gọi điện thông báo tin mình bị chém cho Trương Phong Hiền (anh em cô cậu ruột với Tuấn) biết sự việc. 

Ngay lập tức Hiền “kháp” cùng Trương Phong Khánh và Đặng Chí Tâm đến thăm nhưng Tuấn đã được chuyển đến bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ theo yêu cầu.

Trở về, Khánh triệu tập anh em tập trung tại hẻm Lò Gạch (khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) cùng với hàng trăm mã tấu, dao, gậy gộc... để báo thù nhóm của Chế Thị Lệ Trinh. Dưới sự “chỉ huy” của Hiền, Khánh, Tâm, Dũng, Thắng, Ry cả bọn đeo khẩu trang y tế, mang theo mã tấu chia thành hai hướng kéo đến nhà của Chế Thị Lệ Trinh (khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ).

Tuy nhiên, Chế Thị Lệ Trinh không có nhà nên cả bọn đứng bên ngoài rung rào, la ó, chửi thề lớn tiếng. Lúc này nhóm của Hiền “kháp” phát hiện nhà đối diện có Chế Hoàng Việt (em của Trinh) và Tô Văn Tuấn Em (bạn Việt), các các đối tượng là Nguyễn Ngọc Nhâm, Lê Phương Vũ, Võ Văn Tài, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Công Khao và một số người khác đã xông vào nhà chém phá. 

Bị nhóm của Hiền “kháp” xông vào nhà, Việt và Tuấn Em chạy trốn vào phòng tắm đóng cửa nhưng vẫn không thể thoát. Bởi Lê Phương Vũ truy đuổi vào phòng tắm và tấn công quyết liệt, khiến Việt và Tuấn em bị thương nặng và bất tỉnh. Nhiều tài sản trong nhà bị nhóm của Hiền “kháp” đập phá hư hỏng nặng.

Khi lực lượng Công an địa phương trên đường đến hiện trường thì tất cả đồng bọn trong băng nhóm này rút lui, để lại bãi chiến trường tan tành. Việt và Tuấn Em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tòa sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Trương Phong Hiền – người cầm đầu băng nhóm và bị cáo Trương Phong Khánh (SN 1982, em ruột Hiền) 20 năm tù giam cùng tội “Giết người”.  

Ngoài ra, 50 bị cáo khác trong băng nhóm gây án phải lĩnh mức án lần lượt từ 2 đến 19 năm tù về các tội: “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại tài sản” và “Không tố giác tội phạm”. 

Đến Ngày 20/10, Trương Phong Hiền được TAND cấp cao tại TP. HCM chấp nhận một phần đơn kháng cáo, hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm, trả hồ sơ lại cho cấp sơ thẩm điều tra lại theo thủ tục chung. 

Riêng các bị cáo, Thiện, Tình, Đức, Hải và Thưởng, Được sau khi gây án đã bỏ trốn. Hơn một năm lẩn trốn, những bị cáo này mới ra đầu thú nên cơ quan điều tra tách ra và xét xử tại phiên toà này.

Trong phiên tòa lần này, các bị cáo đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, riêng Hiền và Thưởng khăng khăng chối tội. 

Cũng như các phiên tòa trước Hiền “kháp” một mực khẳng định mình bị oan, từ đầu tới cuối Hiền không hề kêu gọi hay cầm đầu băng nhóm như VKS truy tố. Bên cạnh đó, Hiền “kháp” còn nói rằng mình bị cán bộ điều tra ép cung.

Tòa nhận định, mặc dù hai bị cáo Hiền và Thưởng không nhận tội nhưng đối chiếu từ những lời khai và chứng cứ đã xác định rõ hành vi phạm tội của hai bị cáo này. 

Tại các biên bản thẩm cung trước đó, các bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Mọi đối chất đều có xác thực, có ghi âm, ghi hình, chứng kiến của luật sư và Viện kiểm sát. Hành vi phạm tội của 2 bị cáo thuộc vào trường hợp phạm tội nhiều lần, tái phạm nguy hiểm, cần có hình thức răn đe nghiêm khắc. Vì thế Tòa quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Theo Pháp luật VN