– Vì làm ăn nợ nần, 1 doanh nhân ở Sài Gòn bị nhóm giang hồ bắt cóc đến khách sạn và dọa xử, uy hiếp gia đình…

Công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết, vừa giải cứu 1 doanh nhân bị nhóm giang hồ bắt cóc đòi tiền nợ theo kiểu xã hội đen. Bước đầu công an tạm giữ 5 đối tượng gồm: Võ Minh Tuấn (SN 1983, quê Cà Mau), Quản Thành Tâm (SN 1987, ngụ Q.8), Nguyễn Tấn Phước (SN 1983), Võ Thành Phụng (SN 1965, ngụ Q.10) và đối tượng chủ mưu Nguyễn Quốc Ngữ (SN 1956, quê Đắc Nông) để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

{keywords}
5 đối tương bị bắt giữ, trong đó đối tượng chủ mưu là Nguyễn Quốc Ngữ (ảnh lớn, bên trái)

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/1 chị Lê Đình Duy C (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh) đến công an P.An Lạc A, Q.Bình Tân trình báo, chồng mình là anh Nguyễn Hoàng H (SN 1979, ngụ Q.Bình Tân, Giám đốc công ty TNHH Phúc Phong, trụ sở đường Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình ) bị 1 nhóm người…bắt cóc, đòi tiền chuộc. 

Theo chị C, 16h30 chiều 8/1, anh H đang ở nhà tại đường Khiếu Năng Tĩnh, P.An Lạc A, Q.Bình Tân thì có 5 thanh niên lạ đi trên 4 xe gắn máy tìm đến tận nơi, yêu cầu anh lên xe rồi chở đi đâu không rõ. Suốt đêm đó, gia đình anh H không thấy anh này về.

Rạng sáng 9/1, bà Đinh Thị L (SN 1957, quê Tiền Giang, là mẹ ruột của anh H) nhận được điện thoại anh H gọi về, yêu cầu mang giúp 1 số chứng từ đến khách sạn T.T 2 trên đường Lê Hồng Phong, Q.10 để làm thủ tục trả nợ. Từ thông tin này, bà L báo cho con dâu, là chị C biết. 

Cùng thời điểm, chị C nhận được điện thoại của người lạ yêu cầu phải thanh toán khoản nợ 840 triệu đồng, nếu không anh H sẽ bị… xử. Hốt hoảng, chị C chỉ biết cầu cứu cơ quan công an.

Nhận thông tin, Công an Q.Bình Tân vào cuộc. Ngay trong ngày 9/1 công an Q.Bình Tân phối hợp cùng công an Q.10 tiến hành kiểm tra khách sạn T.T 2 giải cứu an toàn cho anh H, đồng thời bắt giữ 5 đối tượng như đề cập trên.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi. Trong đó đối tượng chủ mưu là Ngữ khai báo, trước đây có hợp tác kinh doanh và anh H còn nợ Ngữ 840 triệu đồng. Anh H nhiều lần hứa hẹn nhưng không chịu trả nợ...

Thông qua quan hệ xã hội, Ngữ quen biết với đối tượng Phụng nhờ giúp đòi khoản nợ này. Phụng lại nhờ 1 đối tượng tên Thảo (chưa rõ lai lịch). Sau đó Thảo huy động đàn em vào cuộc. Khi xác định được nhà của anh H, Thảo báo cho Ngữ cùng nhiều đàn em khác đến gây áp lực, áp giải anh H đi...

Ban đầu nhóm này đưa anh H về quán cà phê gần công viên Phú Lâm (Q.6), gây áp lực đòi nợ. Tại đây, anh H đồng ý giao xe ô tô hiệu Honda City giá 300 triệu đồng để giải quyết 1 phần nợ. Nhóm này chở anh H đến bãi xe để lấy chiếc xe.

Trong đêm, cả nhóm lần lượt đưa anh H đến 2 quán nhậu ở Q.10 và Q.5 ăn uống và tiếp tục dọa đánh; trong đó đối tượng Phụng trực tiếp dùng ly bia đánh vào đầu, dằn mặt anh H làm anh bị thương tích. Cuối cùng, nhóm giang hồ đưa anh H đến thuê phòng tại khách sạn T.T 2 để “giam lỏng” qua đêm.

Chúng yêu cầu anh H gọi điện trực tiếp và 1 số đối tượng trong nhóm cũng gọi điện cho mẹ ruột và vợ anh H. Đối tượng Phụng trực tiếp hẹn vợ anh H mang tiền đến giao tại 1 quán cà phê trên đường Ngô Gia Tự, Q.10.

Khi Phụng đang nhận tiền từ chị C thì trinh sát bắt giữ. 1 tổ trinh sát khác ập vào khách sạn giải cứu cho doanh nhân trên.

Hiện Công an Q.Bình Tân đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Anh Sinh