- Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Diệu liên tục lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người ở miền Tây. 

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Diệu (42 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Càng Long) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. “Siêu lừa” Diệu được xác định đã lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của nhiều người.

{keywords}
Công an đọc lệnh bắt tạm giam "siêu lừa" Diệu. Ảnh: C.A

Công an cho biết, năm 2015, Diệu đứng ra làm đầu thảo và tham gia góp hụi tại địa phương và cho người khác vay tiền để lấy lãi.

Ban đầu, Diệu làm ăn rất uy tín, tạo được lòng tin. Tuy nhiên, do hụi viên và đầu thảo khác giật hụi, Diệu phải bán tài sản và vay tiền của người khác để trả tiền cho hụi viên.

Đến giữa năm 2017, người phụ nữ này không có tiền và tài sản để trả nợ. Dù bị các chủ nợ liên tục đòi nhưng Diệu không tuyên bố vỡ nợ mà lợi dụng uy tín, dùng thủ đoạn gian dối vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả tiền cho hụi viên, vay dùm người thân.

Nhiều người đã cho Diệu vay với số tiền lớn. Khi vay được tiền, Diệu dùng để trả nợ và đóng lãi suất. Công an xác định đến thời điểm hiện tại Diệu đã chiếm đoạt của nhiều với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Mạo danh trợ lý lãnh đạo TP.HCM gọi điện để...lừa đảo

Mạo danh trợ lý lãnh đạo TP.HCM gọi điện để...lừa đảo

Đối tượng Sang gọi điện thoại cho lãnh đạo doanh nghiệp, xưng là trợ lý của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM để xin hàng trăm triệu đồng làm từ thiện, sau đó chiếm đoạt.

Bắt đối tượng giả danh Công an lừa đảo mua bán ô tô

Bắt đối tượng giả danh Công an lừa đảo mua bán ô tô

Đối tượng Long giả danh cán bộ của Bộ Công an và lừa đảo người khác thông qua hình thức bán xe thanh lý của đơn vị.

Nguyên luật sư lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người

Nguyên luật sư lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người

Một nguyên luật sư ở Cần Thơ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiền của nhiều người.

Giám đốc ngân hàng tiếp tay cho Việt kiều lừa đảo hơn 150 tỷ đồng

Giám đốc ngân hàng tiếp tay cho Việt kiều lừa đảo hơn 150 tỷ đồng

Giám đốc Việt kiều chỉ đạo lập hồ sơ khống, vay của Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hơn 150 tỷ đồng rồi “lặn mất tăm”.

H.Thanh