- Trang rủ nữ tiếp viên karaoke đi nhà nghỉ ngủ qua đêm sau đó ra tay sát hại, cướp sạch tài sản rồi bình thản đi uống rượu.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lương Xuân Trang (SN 1992, trú thôn 3, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) về các tội danh: giết người, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Bị cáo Lương Xuân Trang tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, ngày 5/11/2016, Lương Xuân Trang cùng nhóm bạn đến hát karaoke tại quán ở thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Tại đây, Trang cùng nhóm bạn đề nghị chủ quán gọi tiếp viên đến phục vụ. Một lúc sau, có 4 nữ tiếp viên đến phục vụ nhóm Trang, trong đó có Hà Thị Hoàn (SN 1992, trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk).

Hát được một lúc, 3 nữ tiếp viên ra về, chỉ còn mình Hoàn ngồi lại hát cùng nhóm Trang. Trong lúc ngồi hát, Trang đặt vấn đề muốn quan hệ tình dục với Hoàn, giá 500 ngàn đồng qua đêm và Hoàn đồng ý.

Tàn cuộc hát, Hoàn điều khiển xe máy BKS 81P4-2880 chở Trang đến thuê nhà nghỉ ở thị trấn Ea Kar quan hệ tình dục và ngủ lại qua đêm.

Sáng ngày hôm sau, Trang thức dậy trước thấy Hoàn vẫn còn nằm ngủ nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Trang dùng tay đánh mạnh vào phía sau gáy của Hoàn khiến nạn nhân lên cơn co giật. Thấy vậy, Trang lấy khăn tắm loại lớn gấp lại đè lên mặt cho đến khi Hoàn không còn cử động. Biết nạn nhân đã chết, Trang lục giỏ xách lấy đi số tiền hơn 1,2 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại di dộng cùng chìa khóa xe máy.

Trang xuống sân nhà nghỉ lấy xe máy của Hoàn, chạy về hướng xã Ea Đar, huyện Ea Kar. Trên đường đi, Trang ghé vào một tiệm sửa xe máy mượn cờ lê tháo biển số xe bỏ vào cốp rồi chạy về nhà một người bạn uống rượu.

Trang sau đó tiếp tục chạy xe máy nạn nhân đến một quán nhậu ở xã Ea Đar kêu bạn ra tiếp tục uống rượu thì bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Trang khai nhận toàn bộ hành vi giết và cướp tài sản của nạn nhân Hoàn.

Ngoài ra, Trang còn khai đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một phụ nữ ở tỉnh Nghệ An.

Theo điều tra, cuối năm 2015, khi đang ở Ea Kar (Đắk Lắk), Trang lên mạng facebook làm quen với một phụ nữ ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Sau đó Trang về Nghệ An gặp người phụ nữ này lừa lấy xe máy, điện thoại và 1 triệu đồng rồi bỏ trốn vào Ea Kar.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Xuân Trang mức án chung thân về tội giết người, 3 năm tù giam về tội cướp tài sản, 1 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt chung mà Trang phải nhận là tù chung thân.

Tử hình gã trai giết hại nhân tình ngay sau phút mặn nồng

Tử hình gã trai giết hại nhân tình ngay sau phút mặn nồng

Sau những giây phút mặn nồng, gã đàn ông chưa vợ xuống tay giết hại cô nhân tình một cách dã man.

Khởi tố đối tượng nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Khởi tố đối tượng nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Cơ quan Điều tra, Bộ Công an  khởi tố bị can Đào Tấn Cường về tội đe dọa giết người. Cường từng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Đà Nẵng.

Hãm hại rồi giết chết bé gái để che giấu tội hiếp dâm

Hãm hại rồi giết chết bé gái để che giấu tội hiếp dâm

Sợ bé gái mách chuyện bị Mười làm trò đồi bại với cha mẹ, gã liền lôi cháu bé lại đập đầu xuống nền gạch đến bất tỉnh rồi giấu xác vào lu nước.

Bắt nghi can giết chủ tiệm thuốc tây, đâm trọng thương bố chồng

Bắt nghi can giết chủ tiệm thuốc tây, đâm trọng thương bố chồng

Vào tiệm thuốc tây ở Đồng Nai xin tiền nhưng bất thành, Nguyễn Trọng Đức rút dao đâm chết nữ chủ tiệm. 

Trùng Dương