- Đánh bạc trên internet và bị thua số tiền lớn, nguyên Phó phòng Hồ sơ (Công an tỉnh Đắk Nông) đã thuê người làm giả hàng chục bộ hồ sơ chạy việc vào ngành công an để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Hôm nay, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Mạnh Hùng (SN 1978, nguyên Phó phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đắk Nông, trú thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) về tội làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}

Bị cáo Hùng lĩnh 10 năm tù giam về tội làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2013 đến đầu 2016, bị cáo Hùng tham gia đánh bạc trên mạng internet và bị thua số tiền rất lớn. Để có tiền trả nợ và chơi bạc, Hùng thuê Phạm Ngọc Cường (SN 1965, trú thị xã Gia Nghĩa) làm giả 18 giấy chứng minh CAND và 2 thẻ Đảng viên bằng phương pháp scan và in màu. 

Sau đó Hùng dùng số giấy tờ giả này đem thế chấp cho 18 người dân tại địa bàn huyện Đắk R’lấp, thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil lấy hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hùng còn làm giả giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra, kiểm sát giao thông dùng thế chấp, vay tiền của một số người khác.

Cũng theo hồ sơ, từ tháng 12/2015, Hùng tung tin đã lo cho một số người được vào làm việc tại Công an tỉnh Đắk Nông và đi học tại trường Văn hóa III (Bộ Công an) rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của một số người dân.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hùng đều sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hùng mức án 10 năm tù giam và buộc bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Kịp thời phong tỏa tài khoản nhận hàng trăm triệu đồng lừa đảo

Kịp thời phong tỏa tài khoản nhận hàng trăm triệu đồng lừa đảo

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, các lực lượng Công an Hà Nội đã khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với ngân hàng và phong tỏa số tiền nghi vấn hàng trăm triệu đồng.

'Thánh' lừa đảo giả danh công an thuê xe máy rồi chiếm đoạt

'Thánh' lừa đảo giả danh công an thuê xe máy rồi chiếm đoạt

Hào luôn mặc trang phục công an để đến cơ sở cho thuê xe máy để thuê rồi chiếm đoạt.

Bắt 'phù thuỷ' lừa đảo hàng tỉ đồng ở Cần Thơ rồi bỏ trốn

Bắt 'phù thuỷ' lừa đảo hàng tỉ đồng ở Cần Thơ rồi bỏ trốn

Dù mang lệnh truy nã nhưng Dũng vẫn thành lập công ty để vay hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà Châu Thị Thu Nga lừa đảo

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà Châu Thị Thu Nga lừa đảo

TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ vụ án bà Châu Thị Thu Nga, nguyên ĐBQH khóa 13 lừa đảo để điều tra bổ sung.

Cán bộ thanh tra bán ô tô 'cúng' tiền cho mỹ nữ lừa đảo

Cán bộ thanh tra bán ô tô 'cúng' tiền cho mỹ nữ lừa đảo

Có nhan sắc, lại có tài "múa mép", Hằng dễ dàng đưa một cán bộ thanh tra dính "bẫy lừa". Anh này đã bán cả ô tô để có tiền cúng cho người đẹp.

Bộ Công an kết luật vụ Liên kết Việt lừa đảo đa cấp nghìn tỷ

Bộ Công an kết luật vụ Liên kết Việt lừa đảo đa cấp nghìn tỷ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Liên kết Việt.

Tiếp tục truy tố Hoa hậu Phương Nga tội ‘lừa đảo'

Tiếp tục truy tố Hoa hậu Phương Nga tội ‘lừa đảo'

Cáo trạng bổ sung mới nhất của VKS.ND TPHCM tiếp tục truy tố Hoa hậu Phương Nga tội "lừa đảo" và cho rằng không đủ cơ sở xác định có hay không có 'hợp đồng tình ái' giữa hoa hậu và đại gia...

Trùng Dương