- Khi kiểm tra hành lý 2 hành khách nhập cảnh qua đường sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng phát hiện 7 khúc sừng tê giác có tổng trọng lượng 5kg.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) - Bộ công an và phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM khám phá 1 vụ buôn lậu sừng tê giác quý hiếm từ Châu Phi về Việt Nam.

{keywords}
Tang vật sừng tê giác Châu Phi quý hiếm bị thu giữ

Theo thông tin ban đầu, mới đây lực lượng Hải quan trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát đã phát hiện 2 hành khách gồm 1 phụ nữ 34 tuổi và 1 nam thanh niên 21 tuổi, nhập cảnh từ Châu Phi về Việt Nam qua đường sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu khả nghi. 

Qua kiểm tra, Hải quan sân bay phát hiện 7 khúc sừng tê giác có tổng trọng lượng 5kg, được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân, vật dụng gia đình và thùng loa vi tính của 2 hành khách. Hai người nói trên cũng bị các đơn vị phối hợp tạm giữ để điều tra.

Theo nhận định của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, 5kg sừng tê giác nói trên thuộc chủng loại tê giác 2 sừng Châu Phi, rất quý hiếm và lượng tang vật có giá trị thị trường khoảng hơn 6 tỷ đồng. 

Hiện các đơn vị phối hợp đang mở rộng điều tra.

Linh An