- Trong lúc xảy ra xô xát, ông Lê Văn Hào chạy vào nhà lấy can 5 lít chứa axit hất vào nhóm người nhà hàng xóm làm 4 người bỏng nặng.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hào (48 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Tân Biên, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

{keywords}
Ông Lê Văn Hào tại cơ quan công an. Ảnh: B.Đ.N

Ông Lê Văn Hào là người đã tạt axit làm 4 người trong gia đình hàng xóm bị bỏng nặng.

Theo công an, lúc 13h30 ngày 2/7, ông Hào lái xe tải cán lên trái dừa trước cửa tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Kim Trang (45 tuổi) nên xảy ra mâu thuẫn.

Ông Hào nhặt một quả dừa ném trúng vào người chị Giáp Thị Mỹ Trinh (23 tuổi, con gái bà Trang), giữa 2 bên xảy ra xô xát.

Lúc này ông Hào chạy về nhà lấy can 5 lít chứa dung dịch axit hất vào nhà hàng xóm khiến ông Giáp Văn Cường, Giáp Thị Mỹ Trinh, Giáp Thị Mỹ Trâm và anh Hoàng Tuấn Anh (người yêu Trinh) bị bỏng.

{keywords}
Chị Giáp Thị Mỹ Trâm điều trị tại BV Chợ Rẫy

Sau khi gây ra vụ việc, cả 4 người được được tới TP.HCM cấp cứu, ông Hào tới công an đầu thú.

Theo BS Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình phẫu thuật BV Chợ Rẫy, tình trạng bỏng của bệnh nhân Giáp Thị Mỹ Trinh nghiêm trọng nhất do bị dính axit trực tiếp vào vùng mắt, ảnh hưởng tới thị lực, thậm chí có thể bị hỏng mắt.

Cô gái 23 tuổi bỏng nặng khi bị hàng xóm tạt axit

Cô gái 23 tuổi bỏng nặng khi bị hàng xóm tạt axit

Thấy vợ bị chém trọng thương, người đàn ông ở Đồng Nai dùng can axit gần đó, tạt vào nhóm người. Vụ việc khiến 6 người bị bỏng, trong đó cô gái 23 tuổi bị rất nặng.

Cả nhà bị tạt axit: 2 con gái bị phỏng nặng, nguy cơ hỏng mắt

Cả nhà bị tạt axit: 2 con gái bị phỏng nặng, nguy cơ hỏng mắt

Khi hàng xóm tạt can axit, 2 chị em Trinh và Trâm đứng gần nên bị dính nhiều. Trong khi em gái bị phỏng nặng phần lưng thì người chị bị trực tiếp vào mặt, ảnh hưởng tới thị lực.

Thạch Quý