- Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp cùng công an huyện Trà Ôn điều tra vụ 1 bé gái nghi bị hiếp dâm rồi sát hại.

Hiện công an đang tạm giữ nghi can trong vụ án này là Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi “giết người và hiếp dâm trẻ em”.

{keywords}

Nghi can Lê tại cơ quan công an (Ảnh: C.A)

Theo thông tin ban đầu, tối qua người dân ở ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân) phát hiện em P.T.Y.N (10 tuổi) chết dưới mương nước nên trình báo công an.

Nhận tin báo, công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp công an huyện Trà Ôn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám hiện tử thi, lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Qua trình điều tra, truy xét, công an phát hiện Lên có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành mời thanh niên này lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lên khai nhận, vào chiều 17/2, thấy bé Ngọc đi học về ngang nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Lên kéo nạn nhân vào vườn măng cụt gần đó, dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Lên kéo lê nạn nhân đến mương nước và dìm xác nạn nhân xuống đó rồi bỏ về nhà.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

H.Thanh