- Đối tượng Sang gọi điện thoại cho lãnh đạo doanh nghiệp, xưng là trợ lý của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM để xin hàng trăm triệu đồng làm từ thiện, sau đó chiếm đoạt.

Công an Q.1, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Võ Văn Sang (SN 1968, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, Sang thừa nhận hành vi, vì thất nghiệp nên làm liều, lừa đảo bằng chiêu thức tinh vi.

{keywords}
Nghi can Sang khi bị bắt giữ

Theo đó, mới đây Sang gọi điện cho Tổng giám đốc 1 doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Qua điện thoại Sang xưng tên là Tuấn, hiện là trợ lý cho 1 lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đang vận động kinh phí cho đợt từ thiện giúp đỡ bà con nghèo, vùng sâu vùng xa trong dịp tết Nguyên Đán 2018.

Sang đề cập qua điện thoại là cần doanh nghiệp hỗ trợ từ thiện số tiền 750 triệu đồng. Qua trao đổi, lãnh đạo doanh nghiệp hứa sẵn sàng hỗ trợ từ thiện số tiền 200 triệu đồng và người của công ty sẽ gặp Sang tại trụ sở công ty ở P.Bến Nghé, Q.1 để giao khoản tiền trên.

Lãnh đạo doanh nghiệp sau đó xác minh và biết thông tin vị lãnh đạo Thành ủy TP.HCM như đề cập không hề có người trợ lý nào tên Tuấn. Do nghi ngờ là đối tượng lừa đảo nên phía doanh nghiệp đã trình báo cơ quan công an.

Sáng 17/1, khi Sang đến điểm hẹn nhận tiền thì bị trinh sát Công an Q.1 phục kích bắt giữ, lập biên bản hành vi quả tang. Công an tình nghi số nạn nhân của Sang có thể còn nhiều nên tiếp tục mở rộng điều tra.

Bộ Công an thông báo vụ lừa đảo 'Trái tim Việt Nam'

Bộ Công an thông báo vụ lừa đảo 'Trái tim Việt Nam'

Bộ Công an ra thông báo lần 2 kêu gọi các bị hại trong vụ lừa đảo nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tới trình báo.

Nữ đại gia án chồng án vì liên tục lừa đảo

Nữ đại gia án chồng án vì liên tục lừa đảo

Liên tục gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nữ đại gia này 3 lần phải nhận án tù.

Bắt đối tượng giả danh Công an lừa đảo mua bán ô tô

Bắt đối tượng giả danh Công an lừa đảo mua bán ô tô

Đối tượng Long giả danh cán bộ của Bộ Công an và lừa đảo người khác thông qua hình thức bán xe thanh lý của đơn vị.

Điều kỳ lạ trong vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo

Điều kỳ lạ trong vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo

Sau bản án sơ thẩm vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo, hiện có 220 đơn kháng cáo, đặc biệt, các bị hại không muốn đòi lại tiền.

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Cơ quan ANĐT Bộ Công an hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác.

Phước An