- Nghi phạm Vũ Đức Giang bước đầu thừa nhận với cơ quan điều tra về việc sát hại bạn gái.

Cơ quan công an tỉnh Nam Định chiều nay cho biết, Vũ Đức Giang đã bị bắt khẩn cấp vì liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân nữ dưới cống nước tại cánh đồng xã Hải Lộc (huyện Hải Hậu, Nam Định).

Tại cơ quan điều tra Vũ Đức Giang (SN 1987, trú xã Hải Lộc) khai nhận mình là người ra tay giết hại chị N.T.N (SN 1978, trú xã Hải Lý, huyện Hải Hậu).

Giang khai do mâu thuẫn trong tình cảm nam nữ nên đã sát hại chị N khi hai người đang đi cùng nhau. Sau đó, Giang đưa thi thể nạn nhân ra cách đồng xã Hải Lộc phi tang.

{keywords}
Từ những vết tích trên cơ thể người phụ nữ dưới cống nước, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm

Ông Cao Đức Thiệp, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết: “Khoảng hơn 18h ngày 2/12, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nam Định) đã bắt Giang tại nhà riêng. Lệnh khám nhà cũng được thực hiện sau đó. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1 máy tính xách tay của nạn nhân tại nhà riêng của Giang".

Được biết, nghi phạm Giang đã ly thân vợ. Hắn hành nghề lái xe và mới có quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Cơ quan công an Nam Định đa củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ cô gái chết dưới cống: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Vụ cô gái chết dưới cống: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Công an tỉnh Nam Định đã bắt khẩn cấp nghi phạm gây ra cái chết cho người phụ nữ được phát hiện dưới cống nước.

Phát hiện xác cô gái trong cống nước ở Nam Định

Phát hiện xác cô gái trong cống nước ở Nam Định

Trong lúc đi qua cánh đồng ở xóm 2, xã Hải Lộc (Hải Hậu, Nam Định) nhiều người phát hiện vật thể lạ trong cống nước, kiểm tra thì thấy thi thể một cô gái.

Nổ lớn trong đêm, 3 người tử vong ở Nam Định

Nổ lớn trong đêm, 3 người tử vong ở Nam Định

Một vụ nổ lớn khiến 4 người trong gia đình gặp nạn. Đến thời điểm này đã có 3 người tử vong, 1 người khác bị thương nặng

Tìm thấy thi thể 2 anh em họ ở trạm nước thải

Tìm thấy thi thể 2 anh em họ ở trạm nước thải

Người dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa phát hiện thi thể 2 anh em họ tại hồ chứa một trạm nước thải.

Nguyễn Thu Hằng