- Sau khi quan hệ tình dục với bé gái 11 tuổi, ông 64 tuổi đưa cho nạn nhân 15.000 đồng rồi đi về nhưng lại bỏ quên chiếc kính cận tại hiện trường.

Ngày 22/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đào (SN 1952, trú tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội ''Hiếp dâm trẻ em''.

{keywords}

Bị cáo trước vành móng ngựa tại tòa án.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 27/7, Đào thấy bé Nguyễn Thị N. (SN 2005, trú cùng khối) đang chơi với các bạn bên đường.

Đang có hơi men trong người, Đào nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái. Ngay sau đó, Đào rủ bé N. đến một ngôi nhà bỏ hoang trong xóm và thực hiện hành vi đồi bại.

Khi Đào đang thực hiện hành vi thì có người qua đường nhìn thấy, đối tượng đưa cho cháu bé 15.000 đồng rồi bỏ về.

Tuy nhiên, Đào lại quên chiếc kính lão và bé N. quên một chiếc dép tại hiện trường.

Biết được sự việc, mẹ cháu N. đã viết đơn tố cáo hành vi đồi bại của Nguyễn Văn Đào đối với con gái mình.

Ngay sau đó, CSĐT vào cuộc xác định đối tượng Nguyễn Văn Đào là thủ phạm thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé N.

Tại phiên tòa, Đào đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đào 13 năm tù, buộc phải bồi thường cho bị hại 12 triệu đồng.

Vừa nghe tuyến án xong, Đào luống cuống rơi hàm răng giả xuống bục vành móng ngựa.

Văn Bình