- Cơ quan công an tỉnh Nam Định đã xác định được danh tính 6 đối tượng chém chết người bố đang chở con gái 20 tháng tuổi tại TP.Nam Định.

Ngày 19/4, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Nam Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gây ra vụ truy sát kinh hoàng vào tối 6/4 tại TP.Nam Định, khiến anh Lê Việt Hà (trú tại TP Nam Định) tử vong.

{keywords}
Anh Hà đã tử vong do vết thương quá nặng

Danh tính 6 nghi can gây ra vụ án mạng gồm: Nguyễn Hoàng Linh (tức Linh “trọc” SN 1987), trú tại phường Hạ Long (TP Nam Định); Đỗ Văn Minh (SN 1987), trú tại phố Phong Sơn, phường Nam Bình, TP Ninh Bình; Tạ Quý Anh (SN 1991), trú tại xã Ninh Phú, TP Ninh Bình; Vũ Văn Thành (SN 1997) trú tại phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình; Nguyễn Văn Hưng (SN 2000), trú tại xã Bạch Cừ, huyện Hoa Lư; Nguyễn Khắc Bốn (SN 1994), trú tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tất cả đều ở tỉnh Ninh Bình.

{keywords}
Đối tượng "Linh trọc" kẻ trực tiếp chém chết anh Hà

Theo điều tra ban đầu, cô ruột anh Hà trước đây có cho một người phụ nữ tên L. (là bạn gái của đối tượng Linh trọc) vay số tiền 126 triệu đồng nhưng L. không chịu trả nợ. Đầu năm 2017, chị L. mới trả cho cô ruột anh Hà 36 triệu còn nợ lại 90 triệu.

Biết anh Hà có quen biết L. nên cô ruột anh Hà đã nhờ anh sang nhà L. để đòi hộ số nợ trên. 

L. có hẹn ngày 6/4 sẽ trả đủ số tiền còn thiếu nhưng đến ngày hẹn L. vẫn không có hồi âm. Trong quá trình anh Hà đi đòi nợ thì có xảy ra mâu thuẫn và thách đố với Linh “trọc”.

Bực tức vì bị anh Hà chửi, Linh trọc liền gọi điện cho “đàn em” sang TP Nam Định dạy cho anh Hà một “bài học”.

Sau đó, Linh “trọc” trực tiếp lái xe đến thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản đón đám “đàn em” chạy về thành phố Nam Định để tìm anh Hà “dằn mặt”. Phát hiện anh Hà đang điều khiển xe đạp điện, chở theo con gái 20 tháng tuổi trên đường Mạc Thị Bưởi kéo dài, nhóm đối tượng này đã gây án.

Linh “trọc” cũng chuẩn bị sẵn 4 khẩu trang đưa cho 4 đối tượng là Minh, Thành, Bốn và Hưng. Đến đầu ngõ 114 Mạc Thị Bưởi, Linh ép và đạp đổ chiếc xe anh Hà đang điều khiển.

Anh Hà liền ôm con gái 20 tháng tuổi mình đứng lên và đi sát vào phía vỉa hè. Nhưng 4 đối tượng cầm dao từ trên xe lao đến đâm chém anh Hà. Thấy vậy, anh Hà bỏ chạy vào phố Ngô Gia Tự nhưng vẫn bị đuổi theo truy sát. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Hà đã tử vong ngay sau đó.

Nam Định: Nghi án bố bị chém tử vong khi đang chở con 20 tháng tuổi

Nam Định: Nghi án bố bị chém tử vong khi đang chở con 20 tháng tuổi

Khi bố đang chở con gái 20 tháng tuổi bằng xe đạp thì bị một nhóm người đi ô tô đến dùng hung khí chém liên tiếp…

HN: Chém nhau kinh hoàng giữa chợ, 2 người thương vong

HN: Chém nhau kinh hoàng giữa chợ, 2 người thương vong

Do mâu thuẫn trong lúc ăn sáng, 2 nam thanh niên cầm dao đuổi chém nhau tới tấp giữa chợ.

Vác dao đi chém nhau, bị cả làng đánh nguy kịch

Vác dao đi chém nhau, bị cả làng đánh nguy kịch

Thuê taxi mang theo hung khí, khi vừa đến nơi chưa kịp hành động thì đã bị người dân đánh cho phải nhập viện.

Nhị Tiến