- Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa đánh sập 1 đường dây thầu đề quy mô lớn hoạt động tại các quận huyện vùng ven Sài Gòn. 

Theo thông tin ban đầu, sau quá trình xác lập chuyên án, chiều 15/5 nhiều tổ trinh sát CA TPHCM đồng loạt tập kích bắt quả tang, khám xét tại 10 địa điểm ở các địa bàn Q.2, 9, 12 và Thủ Đức. Nhiều đối tượng bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” và đánh bạc”.

{keywords}
Trùm thầu đề Nguyễn Thị Điệp

Tại các địa điểm trên, công an thu giữ nhiều tang vật như: hơn 1 tỷ đồng, 10 ngàn USD, 13 miếng vàng miếng (1 lượng/miếng) 1 két sắt chứa tài sản đã niêm phong và nhiều tang vật máy móc khác phục vụ cho việc thầu đề.

{keywords}
Tang vật tài sản lớn thu giữ khi đánh sập hệ thống thầu đề liên quận

Bước đầu công an điều tra làm rõ, cầm đầu hệ thống thầu đề liên quận này là bà Nguyễn Thị Điệp (SN 1969, ngụ đường 2, P.An Phú, Q.2). Đường dây này hoạt động từ giữa năm 2016 đến nay, có hơn chục đại lý thứ cấp, chủ yếu ở các quận, huyện vùng ven.

Hàng ngày, đối tượng Điệp ngồi tại nhà riêng để nhận phơi đề từ các địa lý thứ cấp chuyển về thông qua hệ thống máy fax. Chỉ riêng trong ngày 15/5, thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền cá cược của đường dây này là hơn 320 triệu đồng.

Trong 1 vụ khác, Công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, vừa khám phá 1 tổ hợp cờ bạc hoạt động trong căn nhà số 120/48/5 đường Thích Quảng Đức, P.5.

{keywords}
Nguyễn Tiến dũng - đối tượng tổ chức cá độ đá gà trực tuyến tại 1 căn nhà ở Q.Phú Nhuận

Theo đó, 15h30 chiều 17/5 trinh sát Hình sự đặc nhiệm, Công an Q.Phú Nhuận đã đột kích vào căn nhà trên, nhanh chóng khống chế, bắt giữ 8 con bạc đang có mặt tại đây. Ổ cờ bạc này do Nguyễn Tiến Dũng (SN 1968) tổ chức. Công an còn còn thu giữ tiền mặt, máy móc phục vụ cho việc đánh bạc.

Được biết, tại ngôi nhà trên, Dũng quy tụ các con bạc lại để sát phạt bằng hình thức cá độ đá gà tực tuyến. Cụ thể, Dũng được các đối tượng cấp tài khoản trên 1 trang mạng, rồi mở mạng quay cảnh trực tiếp 1 trường gà ở nước ngoài. Các con bạc chỉ xem qua màn hình và xuống độ.

Việc chung chi do Dũng thực hiện trực tiếp. Cuối tuần, Dũng liên hệ, gặp đại lý cấp cao hơn để thống kê số tiền thắng thua, lấy tiền hoa hồng.

Cũng tại ngôi nhà trên, công an còn bắt quả tang 1 ổ đề do đối tượng Huỳnh Văn Hiếu (SN 1976, là chủ nhà) tổ chức. Thời điểm bị bắt giữ, Hiếu đã tiếp nhận phơi đề hơn chục triệu đồng từ các con bạc. Hiếu khai nhận hệ thống thầu đề do mình tổ chức hoạt động khoảng nửa năm nay.

Mâu thuẫn cờ bạc ngày Tết, rút súng dọa bắn người

Mâu thuẫn cờ bạc ngày Tết, rút súng dọa bắn người

Vì mâu thuẫn trong lúc chơi cờ bạc, đối tượng Sinh rút súng dọa bắn người nhưng bị đám đông khống chế, bắt giữ…

Trăm cảnh sát bao vây tổ hợp cờ bạc 'khủng’ ở Sài Gòn

Trăm cảnh sát bao vây tổ hợp cờ bạc 'khủng’ ở Sài Gòn

Từ phản ánh của người dân, Bộ Công an đã xác lập chuyên án, triệt phá tổ hợp cờ bạc cực “khủng” và đến nay đã làm rõ về ổ nhóm này.

Phá sòng bạc quý bà ở Sài Gòn

Phá sòng bạc quý bà ở Sài Gòn

Sòng bạc do một phụ nữ tổ chức tại ngôi nhà thuê và có nhiều con bạc là quý bà tham gia sát phạt.

Người đàn ông Hàn Quốc lập sòng bạc phục vụ đồng hương

Người đàn ông Hàn Quốc lập sòng bạc phục vụ đồng hương

Để “qua mặt” cảnh sát Việt Nam, mỗi khi các con bạc vào sòng, Jeong Donggeol bắt họ phải mang tiền mặt đổi ra phỉnh rồi mới cho sát phạt.

Giả thợ điện bắt sòng bạc ở chung cư cao cấp

Giả thợ điện bắt sòng bạc ở chung cư cao cấp

Thang máy xài thẻ từ, các con bạc muốn vào sòng phải điện thoại, nói đúng mật khẩu Phước mới cho người đưa lên.

Kẻ trốn nã tổ chức sòng bạc ở chung cư cao cấp Sài Gòn

Kẻ trốn nã tổ chức sòng bạc ở chung cư cao cấp Sài Gòn

 Ập vào sòng bạc được tổ chức tinh vi ở chung cư cao cấp, công an bắt giữ 14 đối tượng có mặt; đáng nói tổ chức ổ cờ bạc này có 1 đối tượng đang bị truy nã gắt gao.

Anh Sinh