- Quá trình người dân Đồng Nai xuống đường phản đối luật đặc khu, công an xác định có 18 người có hành vi gây rối, kích động, lôi kéo gây náo loạn.

Hôm nay, Đại tá Lê Hùng - Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 18 người để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 10/6, hàng trăm người dân ở Đồng Nai đã đổ xuống nhiều tuyến đường để phản đối dự án luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (luật đặc khu).

{keywords}
Người dân tụ tập gây tắc nghẽn giao thông ở một số tuyến đường TP Biên Hòa

Lợi dụng việc này, các đối tượng đã kích động, lôi kéo người dân hò hét, trưng các băng rôn biểu ngữ gây náo loạn, làm ách tắc giao thông tại các tuyến đường như ngã tư Tam Hiệp (TP Biên Hòa), quốc lộ 1 (đoạn qua Công viên 30/4), đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn trước Trung tâm hội nghị tỉnh Đồng Nai)…

Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ 52 người có hành vi quá khích, gây rối. Qua sàng lọc, xác định 18 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp nên đã  tạm giữ hình sự. Số còn lại sẽ bị xử lý hành chính và cam kết không tái phạm.

Theo Đại tá Hùng, hiện công an đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi cụ thể của từng đối tượng.

Vào ngày 10/6, ở các địa phương Đồng Nai, Bình Thuận, TP.HCM, Khánh Hòa, Hà Nội…xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông để phản ứng luật đặc khu.

Nhiều người đã bị tạm giữ khi có hành vi kích động, lôi kéo người dân gây rối, ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng kích động người dân biểu tình trái phép

Thanh Hóa: Bắt đối tượng kích động người dân biểu tình trái phép

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ một đối tượng kích động người dân biểu tình chống đối Đảng, Nhà nước.  

Bình Thuận: Tạm giữ nghi can cho tiền, xúi giục gây rối

Bình Thuận: Tạm giữ nghi can cho tiền, xúi giục gây rối

Công an TP Phan Thiết tạm giữ 12 người để điều tra hành vi gây rối, phá hoại tại trụ sở UBND tỉnh, trong đó có đối tượng xúi giục, cho tiền người khác để gây rối.

Người quá khích ở Bình Thuận lại gây rối, đốt xe cảnh sát

Người quá khích ở Bình Thuận lại gây rối, đốt xe cảnh sát

Phó bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Bình Thuận cho biết các đối tượng quá khích đã chiếm trụ sở đội cảnh sát PCCC, đốt cháy 8 ô tô.

Tạm giữ hơn 100 người đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Tạm giữ hơn 100 người đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ hơn 100 người quá khích tham gia đập phá trụ sở UB tỉnh đêm qua.

Bộ trưởng Công an vào Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối

Bộ trưởng Công an vào Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối

Bộ trưởng Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến Bình Thuận chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vụ tụ tập gây rối.

Thạch Quý