- Một cô giáo mầm non đang mang bầu 3 tháng đã bị sát hại trong đêm. Đến sáng nay, chồng nạn nhân đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sự việc xảy ra vào tối qua, nhiều người dân nghe tiếng la hét phát ra từ ngôi nhà của chị Bùi Thị Q. (30 tuổi, giáo viên mầm non) ở xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc (Hòa Bình).

Linh cảm có chuyện không lành, nhiều người đã vội vàng qua kiểm tra thì phát hiện chị Bùi Thị Q. nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết cứa trên cổ.

Công an xã Ngổ Luông đã có mặt ngay sau đó để bảo vệ hiện trường.

Theo nhiều người dân tại đây cho biết, nạn nhân đang mang bầu ở tháng thứ 3.

Khám nghiệm tại hiện trường cho thấy, thi thể nạn nhân có nhiều vết cứa trên cổ.

Người bị tình nghi trong vụ án là Bùi Văn Lương, chồng chị Q. Trước khi xảy ra vụ án, hàng xóm cho hay không thấy họ xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, gần đây Lương có biểu hiện của người tâm thần.

Ông Bùi Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông cho biết, đối tượng Bùi Văn Lương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vị chủ tịch UBND xã cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ án, Lương bỏ đến nhà người thân trong đêm. Đến sáng 14/3, đối tượng đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Nhị Tiến