- Nhậu say nên thanh niên 18 tuổi nằm võng ngủ ngoài trời; sợ nắng nóng người bà đến đánh thức thì bị chém tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/5, bà Huỳnh Thị Nghiêm (62 tuổi, ngụ xã Tam Giang, huyện Năm Căn, Cà Mau) tổ chức tiệc rượu nhậu tại nhà. Thạch Vinh (18 tuổi – cháu nội bà Nghiêm) từ Bạc Liêu về nhà nội dự tiệc...

Sau khi nhậu say, Vinh lên võng nằm ngủ. Bà Nghiêm thấy cháu nội ngủ ngoài võng bị nắng nóng nên gọi Vinh dậy vào trong nhà ngủ.

Thức dậy, Vinh tức giận vì đang ngủ mà bị làm phiền. Gã này lấy búa chém vào chiếc xe máy đậu trước nhà, nhưng bị bà Nghiêm can ngăn.

Vinh quay sang chém liên tiếp nhiều nhát vào người bà nội, khiến nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra. Hiện công an đang tạm giữ hình sự nghi phạm Vinh.

Tử hình kẻ giết bà nội, phi tang xác sau nhà

Tử hình kẻ giết bà nội, phi tang xác sau nhà

Sau khi dùng căn siết cổ bà nội dẫn tới tử vong, Dương Hoàng Long đưa thi thể ra phía sau nhà, dùng bao tải phủ lên rồi bỏ đi chơi.

Cháu siết cổ bà nội đến chết nhận án 11 năm tù

Cháu siết cổ bà nội đến chết nhận án 11 năm tù

Trong khi bóp cổ bà nội, thấy bà vẫn chửi mắng mình nên Quân dùng áo siết cổ bà đến chết rồi đi ngủ.

Màn che mắt bất thành của đứa cháu bất hiếu sát hại bà nội

Màn che mắt bất thành của đứa cháu bất hiếu sát hại bà nội

Cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, bà Út là người nuôi nấng, chăm sóc Long từ nhỏ, thế nhưng chỉ vì bực tức lúc bị mắng, Long đã ra tay sát hại bà nội 72 tuổi.

Cháu sát hại bà nội, chôn xác phi tang ở vườn nhà

Cháu sát hại bà nội, chôn xác phi tang ở vườn nhà

Dùng khăn vải siết cổ bà nội tử vong, Long đưa thi thể ra vườn lấp sơ sài bằng đất, đá và cành cây.

S.Ngư