- Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) hôm nay tạm giữ 12 người để điều tra hành vi gây rối, phá hoại tại trụ sở UBND tỉnh, trong đó có đối tượng xúi giục, cho tiền người khác để gây rối.

Đa số các đối tượng này trong độ tuổi thanh thiếu niên và khai nhận được người lạ cho tiền, thức ăn, nước uống để ném đá, tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ và đốt xe công.

Đặc biệt, Công an đã tạm giữ N.D.N (36 tuổi), trú tại Bình Phước, nghi can có hành vi cho tiền một số người để đi gây rối.

{keywords}
 

Như VietNamNet đã đưa tin, vào tối 10-11/6, các đối tượng quá khích đã gây rối, phá hoại và tấn công lực lượng chức năng tại trụ sở UBND tỉnh, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận. Qua thống kê sơ bộ, có 3 ô tô bị đốt cháy hoàn toàn, 1 xe bị đập phá kính, hơn 20 xe máy bị thiêu rụi, cổng tường rào, nhiều phòng làm việc bị đập phá, đốt cháy, một số trang thiết bị hư hỏng và mất cắp. Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.

Riêng tại huyện Tuy Phong, trong 2 ngày 10-11/6, những người quá khích đã chặn QL1A, đốt cháy 12 ô tô công vụ, đập phá 2 ô tô công vụ khác, đốt cháy hơn 20 xe máy, làm bị thương 32 chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Các đối tượng này còn đập phá, đốt cháy một số phòng làm việc và lấy đi nhiều tài sản tại trụ sở Trạm PCCC thuộc Công an tỉnh tại Tuy Phong.

Công an tỉnh, công an TP Phan Thiết và công an huyện Tuy Phong đã tạm giữ hơn 200 người để điều tra hành vi xúi giục, kích động hoặc trực tiếp tham gia ném đá, bom xăng vào lực lượng chức năng và các trụ sở làm việc. Các đối tượng này sau đó được sàng lọc, hơn 100 người được cho bảo lãnh tại ngoại về địa phương, khi công an triệu tập phải có mặt.

Công an tỉnh đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Công an vào Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối

Bộ trưởng Công an vào Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối

Bộ trưởng Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến Bình Thuận chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vụ tụ tập gây rối.

 

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về tình hình an ninh trật tự

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về tình hình an ninh trật tự

Thủ tướng họp với một số bộ, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp nhằm không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội.

Bộ Công an thông tin về các vụ gây rối

Bộ Công an thông tin về các vụ gây rối

Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho chính quyền có biện pháp chủ động không để xảy ra các vụ việc tương tự.

 

Người quá khích ở Bình Thuận lại gây rối, đốt xe cảnh sát

Người quá khích ở Bình Thuận lại gây rối, đốt xe cảnh sát

Phó bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Bình Thuận cho biết các đối tượng quá khích đã chiếm trụ sở đội cảnh sát PCCC, đốt cháy 8 ô tô.

Tạm giữ hơn 100 người đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Tạm giữ hơn 100 người đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ hơn 100 người quá khích tham gia đập phá trụ sở UB tỉnh đêm qua.

Công an TP.HCM: Tổ chức phản động đứng sau người dân xuống đường gây rối

Công an TP.HCM: Tổ chức phản động đứng sau người dân xuống đường gây rối

Công an TP.HCM xác định có các thành phần, tổ chức phản động đứng phía sau xúi giục, kích động người dân xuống đường tụ tập.

Lê Huân