- Bị mất trộm số tài sản khủng 7,1 tỷ đồng, đại gia Sài Gòn quyết kiện công ty bảo vệ để đòi bồi thường.

Mới đây, đại diện công ty TNHH thương mại Yến Đảo Việt Nam (gọi tắt là công ty Yến Đảo, trụ sở chính tại đường 69A, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) đã có đơn khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với trường hợp của công ty liên doanh DVBVSepre 24 (gọi tắt là công ty bảo vệ Yuki, trụ sở chính ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM). 

Người đại diện công ty cho biết, hiện công ty Yến Đảo đã tiến hành các thủ tục khởi kiện, yêu cầu công ty bảo vệ Yuki bồi thường thiệt hại theo hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ, nhưng để xảy ra vụ mất trộm tài sản lớn, trị giá 7,1 tỷ đồng tại trụ sở công ty này.

{keywords}
Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại công ty Yến Đảo 

Theo hồ sơ, ngày 1/4/2015 giữa công ty Yến Đảo và chi nhánh công ty bảo vệ Yuki có ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, xâm hại tài sản cho công ty Yến Đảo tại trụ sở số 22 - 24 đường 69A. Thời gian cung cấp dịch vụ bảo vệ là 24/24 và 7 ngày trong tuần.

Theo đó, chiều 13/10/2016 nhân viên công ty Yến Đảo phát hiện có dấu hiệu trộm đột nhập, lấy đi lượng lớn tài sản trong két sắt tại phòng của bà Lê Tú Phương (SN 1982), là giám đốc công ty. Trình báo với công an, bà Phương thống kê giá trị tài sản bị mất lên đến 7,1 tỷ đồng với 27 danh mục tài sản gồm: nhiều đồng hồ, ĐTDĐ, nữ trang, tiền mặt, ngoại tệ…

Công an Q.2 phối hợp cùng phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường. Trong biên bản khám nghiệm cho hay, công an có thu giữ 4 dấu vết đường vân tại rào kính bồn cây bên ngoài phòng bà Phương.

Đồng thời, trong phòng vệ sinh, gần phòng bà Phương, công an ghi nhận có 1 két sắt đặt trên 1 tấm mền lớn, bị phá rời cánh cửa ra ngoài, bên trong két rỗng, có vết cạy phá. Ngay bên phải két sắt có phát hiện 1 kéo kim loại bị gãy 1 phần mũi.

Vụ việc sau đó được chuyển cho phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Đến 14/11/2016 đại tá Lê Ngọc Phương – trưởng phòng ký quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản nói trên.

Được biết, sau 2 ngày xảy ra vụ mất trộm, phía công ty Yến Đảo có văn bản thông báo cho công ty bảo vệ Yuki và yêu cầu công ty này có trách nhiệm, cử cán bộ có thẩm quyền kết hợp với cơ quan công an điều tra sớm tìm ra thủ phạm, thu hồi tài sản mất trộm.

Gần nửa tháng sau, 2 bên có cuộc họp. Lúc này đại diện công ty dịch vụ bảo vệ Yuki cho biết, sẽ làm việc với công ty bảo hiểm.

Đơn phản ánh của công ty Yến Đảo cho hay, “đến nay mặc dù công ty chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản và thư mời phía công ty Yuki trả lời về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với những tài sản bị mất trộm, nhưng công ty Yuki vẫn lẩn tránh, không giải quyết...”. 

Đại diện Yến Đảo thông tin thêm, hiện đang tiến hành các thủ tục khởi kiện công ty bảo vệ Yuki để yêu cầu bồi thường theo đúng pháp luật.

Trao đổi về vụ việc này, ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng điều hành công ty bảo vệ Yuki cho biết, hiện đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền, chưa thể trả lời chính thức về phía khách hàng có bồi thường hay không?

“Chúng tôi phải chờ kết luận từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Giải quyết chuyện này, tất cả đều dựa trên cơ sở pháp luật”, đại diện công ty Yuki trao đổi.

Linh An