Gã trai làm cho bé gái 15 tuổi có thai nhưng sau đó phủi trách nhiệm. Bé gái đi tố cáo, cuối cùng gã trai bị bắt giữ.

Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 23/4 đã bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Trung Quy (SN 1992, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Điều tra sơ bộ xác định, Quy quen biết rồi có tình cảm với em Võ Thi (tên nạn nhân được thay đổi - PV), 15 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tỉnh Đồng Nai. Giai đoạn tháng 11/2016, hai người thuê phòng trọ gần nhau tại ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Cũng giai đoạn này, Quy thường xuyên qua phòng dụ dỗ, quan hệ tình cảm nam – nữ với bé gái vị thành niên. Theo khai báo của Quy, mỗi tuần, Quy và bé Thi “yêu” 2 - 3 lần ngay tại phòng trọ của bé gái trên.

Giữa tháng 4, bé Thi phát hiện mình có thai nên báo cho Quy biết. Thế nhưng ngay sau đó Quy giở thói… sở khanh, cho rằng tác giả cái thai không phải là mình nên xua đuổi bé Thi.

Ấm ức, cô bé chưa đầy 15 tuổi đến công an địa phương tố cáo Quy. Quá trình điều tra sơ bộ, công an tiến hành bắt giữ Quy và bước đầu nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiếp dâm bé gái 13 tuổi rồi cho uống thuốc tránh thai

Hiếp dâm bé gái 13 tuổi rồi cho uống thuốc tránh thai

Vừa được đặc xá tha tù vì tội Hiếp dâm trẻ em chưa lâu, gã trai lại tiếp tục dính tội. Lần này, sau khi gây án, gã cho cô bé 13 tuổi uống thuốc tránh thai.

Cô bé 13 tuổi có thai, đưa 2 người giám định ADN

Cô bé 13 tuổi có thai, đưa 2 người giám định ADN

Cô bé 13 tuổi mang bầu, câu chuyện chỉ được sáng tỏ khi đứa bé sinh ra, giám định ADN với 2 người đàn ông.

Vợ hoang báo cướp, chồng bị xử lý vì…yêu trẻ em

Vợ hoang báo cướp, chồng bị xử lý vì…yêu trẻ em

Từ vụ cô gái trẻ hoang báo cướp, công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Đáng nói là sau đó, công an tiếp tục xử lý người chồng bị…giao cấu với trẻ vị thành niên.

Hòa Minh