Công an vừa phục kích, bắt giữ 41 thùng tân dược, gồm 750kg thuốc đặc trị ung thư, tiểu đường, tim mạch… ước tính tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng nhập lậu vào VN.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) thuộc Bộ Công an cho biết, vừa khám phá vụ nhập lậu tinh vi lô hàng thuốc đặc trị ung thư, tiểu đường…từ nước ngoài về Việt Nam bằng thủ đoạn tinh vi.

{keywords}
Tang vật tang vật thu giữ, chủ yếu là thuốc đặc trị ung thư, tim mạch, tiểu đường

Lực lượng trinh sát Cục C74 đã theo dõi một xe tải theo lộ trình từ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh về ngôi nhà ở đường Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4. 

Khi xe vừa tập kết hàng tại đây thì lực lượng trinh sát của Cục C74 phối hợp cùng công an Q.4 ập đến tiến hành kiểm tra.

Tang vật niêm phong để phục vụ mở rộng điều tra được xác định là 41 thùng tân dược, gồm 750kg là thuốc đặc trị ung thư, tiểu đường, tim mạch… Theo ước tính, tổng trị giá lô hàng này khoảng 5 tỷ đồng.

{keywords}
Công an kiểm tra xe tải chở tân dược nhập lậu vừa về đến TP.HCM

Thượng tá Lê Thơm – Trưởng phòng 6, Cục C74 cho hay, đây là thủ đoạn thẩm lậu tân dược tinh vi từ nước ngoài về Việt Nam. 

Cụ thể, các lô hàng tân dược được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tạm nhập về Việt Nam thông qua đường cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau đó lô hàng được quá cảnh, chuyển sang Campuchia, qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, hàng vừa đến khu vực biên giới thì đường dây này tiếp tục quay ngược, chuyển về lại TP.HCM bằng đường tiểu ngạch để tiêu thụ. Thủ đoạn này nhằm trốn tránh việc xin giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

Tiêu hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư giá 14 tỷ: Bệnh viện lên tiếng

Tiêu hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư giá 14 tỷ: Bệnh viện lên tiếng

Lô thuốc rất cần thiết với người bị ung thư nhưng mất 1 năm mới về tới kho thuốc của bệnh viện. Vì sao 2 bệnh viện phải tiêu hủy?

Tiêu hủy 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư: Bộ Y tế vào cuộc

Tiêu hủy 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư: Bộ Y tế vào cuộc

Bộ Y tế có công văn hoả tốc yêu cầu Sở Y tế TP.HCM báo cáo vụ tiêu huỷ 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư do hết hạn sử dụng.

Bộ trưởng Y tế: Ung thư chết nhiều không phải do thực phẩm bẩn

Bộ trưởng Y tế: Ung thư chết nhiều không phải do thực phẩm bẩn

Bộ Y tế mời chuyên gia trong và ngoài nước làm rõ nguyên nhân 70.000 ca ung thư chết mỗi năm không phải do thực phẩm bẩn.

Việt Nam nằm top 2 trên bản đồ ung thư thế giới

Việt Nam nằm top 2 trên bản đồ ung thư thế giới

WHO xếp Việt Nam trong top 2 của bản đồ ung thư thế giới. Mỗi ngày trung bình có khoảng 315 người chết vì ung thư.

Linh An