- Bà Thoa mở quán cà phê kiêm tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Ngoài ra, bà này cho đội quân “ong ve” chuyên nghề tổ chức cá độ đến quán…làm ăn để thu hút khách đến quán.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 30 đối tượng cùng tang vật liên quan đến ổ cá độ bóng đá tại quán cà phê Bi Bi (số 14 đường Huỳnh Mẫn Đạt, P.19, Q.Bình Thạnh) cho Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra, xử lý.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Thị Thoa - chủ quán cà phê kiêm vai trò tổ chức hoạt động cá độ bóng đá tại quán

Trước đó, gần 22h đêm 19/3 trinh sát phòng Cảnh sát hình sự, đã bao vây, bắt giữ 30 đối tượng tham gia cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê Bi Bi. Ngoài ra, Công an có thu giữ 152 triệu đồng; 2 cuốn sổ ghi cá độ; nhiều ti vi, máy tính, ĐTDĐ phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá.

Được biết, quán cà phê Bi Bi do bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1960) mở ngay tại nhà được chục năm nay. Trong 1 năm trở lại đây, bà Thoa lấy 1 tài khoản trên trang mạng cá cược bong88 để trực tiếp ăn – thua với các con bạc đến quán.

{keywords}
Các đối tượng cá độ bóng đá tại quán bị bắt giữ cùng tang vật

Bên cạnh đó, bà Thoa còn cho 1 số các tay chuyên tổ chức cá độ đến quán hoạt động, như: Đinh Văn Dũng (SN 1969), Trần Thanh Phong (SN 1983), Phan Minh Đức (SN 1977), Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1979, cùng ngụ Q.Bình Thạnh)…trực tiếp thắng – thua với các con bạc. Bà Thoa khai, việc này nhằm mục đích thu hút khách đến quán, bà bán được nước uống với giá cao hơn và bà không trực tiếp ăn chia với các đối tượng trên.

Số “ong ve” nói trên khi bị bắt giữ cũng khai nhận, mỗi người có tài khoản cá cược và hoạt động riêng lẻ. Chúng cũng chủ yếu là “làm mạng” để được hưởng hoa hồng từ các nhà cái cấp cao hơn.

Linh An