- Bị hai tên cướp tấn công, lái xe taxi đã đạp cửa thoát ra ngoài. Hai tên cướp phóng taxi biến mất dạng...

Chiều 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Đinh Trọng Quân (24 tuổi) và Trần Văn Giang (31 tuổi, cùng ở Nho Quan, Ninh Bình), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai của Quân và Giang, vì muốn có tiền ăn tiêu, chiều 9/8, cả hai rủ nhau đi cướp tài sản của tài xế taxi. Trước khi đi, Quân dắt theo dao nhọn.

18h cùng ngày, tại khu vực bến xe buýt gần trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Giang vẫy chiếc taxi và yêu cầu tài xế chở về xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội.

{keywords}
Quân và Giang tại cơ quan công an.

Đến đường liên thôn xã Vân Hòa, Quân yêu cầu tài xế đi chậm lại. Rồi từ phía sau, Quân bất ngờ gí dao vào cổ nạn nhân đe dọa: “Không được động đậy”.

Tài xế taxi gạt tay ra khiến Giang lúc này đang ngồi ghế phụ giữ hai tay tài xế bực bội nói: “Đâm cho nó một nhát”. Bị khống chế, nạn nhân gắng đạp cửa thoát ra ngoài.

Thấy vậy, Giang cầm lái, phóng chiếc taxi chạy theo hướng Đại lộ Thăng Long rồi rẽ về thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Trên đường đi, Quân lục lấy được 2 chiếc điện thoại cùng ví tiền.

Khi lái xe qua cổng trường Lâm nghiệp khoảng 300m, Giang và Quân bỏ lại chiếc taxi cùng chìa khóa rồi đón xe buýt về bến Yên Nghĩa (quận Hà Đông).

Hai tên cướp mang điện thoại bán và cầm cố được 700.000 đồng chia nhau.

Ngày 10/8, khi hai tên cướp xuất hiện trên phố Định Công, đã bị các trinh sát Đội chống cướp giật bắt giữ.

Cướp taxi táo tợn ở Hà Nội

Cướp taxi táo tợn ở Hà Nội

Bắt taxi từ ngã tư Nhổn đi Ba Vì, khi xe di chuyển tới địa phận xã Vân Hòa, Ba Vì, 2 vị khách lạ mặt bất ngờ tấn công tài xế rồi cướp xe ô tô.

Cướp điện thoại táo tợn giữa phố Hà Nội

Cướp điện thoại táo tợn giữa phố Hà Nội

Hai tên cướp sẵn sàng lao vào đâm tới tấp nạn nhân, cướp điện thoại để có tiền mua ma túy.

Bịa chuyện cướp giật táo tợn rồi tung tin 'câu like' trên mạng

Bịa chuyện cướp giật táo tợn rồi tung tin 'câu like' trên mạng

Một nữ chủ quán cà phê và thanh niên ở miền Tây đã đăng tải thông đúng sự thật lên mạng xã hội để “câu like”.

 

T.Nhung