- Cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) Hoàng Văn Bốn chiếm dụng gần 800 triệu đồng tiền phân bón rồi bỏ trốn.

Vì sao tiểu thương chợ Long Biên phải è cổ nộp trăm triệu bảo kê?

Chỉ có ở Thanh Hóa: Chăn trâu bò phải đóng phí cỏ

Khởi tố 2 cán bộ chiếm đoạt tài sản của dân vụ đền bù Formosa

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối tượng Hoàng Văn Bốn (SN 1970), cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Đối tượng Bốn bị truy nã về tội chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra, từ năm 2014-2017, công ty cổ phần nông nghiệp Tiến Nông ký kết các hợp đồng với Hội nông dân huyện Triệu Sơn cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân.

Lấy danh nghĩa là Chủ tịch Hội, Bốn tự thu tiền mua phân bón của nông dân các xã rồi chiếm đoạt gần 800 triệu đồng của công ty Tiến Nông, sau đó bỏ trốn. 

Mẩu giấy viết tay quyền lực của trưởng thôn ở Hà Tĩnh

Mẩu giấy viết tay quyền lực của trưởng thôn ở Hà Tĩnh

Trước khi lên xã xin dấu, chị Võ Thị Lài đến nhà trưởng thôn nộp 2 triệu đồng tiền làm đường bê tông, và nhận mẩu giấy viết tay.

 

Dùng súng ép nông dân nộp tiền bảo kê máy gặt

Dùng súng ép nông dân nộp tiền bảo kê máy gặt

Các đối tượng đã dùng súng thể thao uy hiếp nhóm nông dân đang gặt lúa bằng máy, ép phải nộp tiền “bảo kê” mới được gặt lúa.

Như Thanh Hóa, trâu bò ở Quảng Bình ra đồng ăn cỏ cũng phải đóng phí

Như Thanh Hóa, trâu bò ở Quảng Bình ra đồng ăn cỏ cũng phải đóng phí

Mỗi con trâu, bò lớn nếu muốn chăn thả ra cánh đồng phải nộp 100.000 đồng/năm, con nhỏ thì 50.000 đồng. 

Chủ tịch xã bị nguyên chủ tịch xã đấm bầm mắt tại nhà riêng

Chủ tịch xã bị nguyên chủ tịch xã đấm bầm mắt tại nhà riêng

Sau khi to tiếng với nhau, chủ tịch xã đương nhiệm đứng dậy bỏ về thì bị nguyên chủ tịch xã đóng cổng lại, đấm thẳng vào mắt.   

Cựu chủ tịch xã 'xẻ' 21 lô đất của dân chia cho bố mẹ và vợ

Cựu chủ tịch xã 'xẻ' 21 lô đất của dân chia cho bố mẹ và vợ

Nguyên Chủ tịch xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, TT-Huế) bị tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn “xẻ” đất của dân rồi hợp thức hóa cho người thân.

Lê Dương