- Do yêu người con gái sống cùng làng nhưng không được đáp lại, kẻ cuồng yêu đã ra tay sát hại người tình trong mộng của mình rồi dở trò đồi bại, sau đó đem xác phi tang.

TAND tỉnh Quảng Nam hôm nay mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Phúc (25 tuổi, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tội Giết người, xảy ra vào tháng 9/2014.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 10/9/2014, do bực tức việc trước đó bị người nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (20 tuổi, trú xã Bình Quý) đánh và không đồng ý để Phúc quan hệ với chị Tuyết nên Phúc mang dao rựa ngồi chờ chị Tuyến trên đường để sát hại.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Khoảng 1 tiếng, Phúc thấy xe của chị Tuyết trên đường về nhà qua đoạn vắng nên lao ra chặn lại rồi dùng rựa sát hại nạn nhân.

Thấy chị Tuyết nằm im, Phúc nghĩ nạn nhân đã chết nên kéo ra bờ ruộng sát đường mương. Tại đây, hắn giở trò đồi bại thì nạn nhân tỉnh lại. Thấy thế, hắn tiếp tục chém đến khi nạn nhân tử vong.

Ngay sau đó, Phúc đào hố chôn xác nạn nhân rồi tìm cách phi tang hiện trường. Gây án xong, Phúc về tắm rửa và đi ngủ. Ba ngày sau, xe máy và thi thể của chị Tuyết được tìm thấy và cơ quan cảnh sát điều tra công an Quảng Nam đã bắt Phúc sau đó ít ngày để điều tra.

Trong quá trình điều tra, Phúc có biểu hiện tâm thần và gia đình cung cấp hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Đà Nẵng, trước, trong, sau khi gây án và cả hiện tại đối tượng Phúc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, mắc chứng bệnh loạn dục phô bày.

Trong giai đoạn truy tố, VKSND tỉnh Quảng Nam đã áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Phúc. Sau gần 1 năm điều trị bắt buộc, Phúc đã ổn định về mặt tâm thần, hành vi nên đến ngày 21/1/2016, VKSND đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phúc để xét xử theo đúng pháp luật.

Ngoài mức án chung thân, TAND tỉnh Quảng Nam còn buộc bị cáo Phúc đền bù số tiền hơn 130 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Vũ Trung