- Nhuận sang nhà người hàng xóm để chúc Tết, nhưng không gặp được chủ nhà. Gã dụ chở con gái người hàng xóm đi tìm cha rồi đưa vào rẫy cà phê hiếp dâm.

Sáng ngày 6/2, đại tá Trần Duy Trường - Trưởng Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đã bắt đối tượng Mông Đỗ Nhuận (SN 1981, trú thôn 15, xã Cư Prông, huyện EaKar) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

{keywords}
Rẫy cà phê ở Đắk Lắk. Ảnh minh họa

Thông tin điều tra ban đầu, vào chiều ngày 29/1, Nhuận sang nhà anh V. (hàng xóm) để chúc tết, nhưng không gặp được chủ nhà. Lúc này, cháu N.T.N (SN 2013, con gái anh V.) ở nhà một mình. Nhuận dụ cháu N. lên xe máy chở đi tìm anh V. Khi chở cháu N. đến đoạn đường vắng, Nhuận nổi thú tính đưa thẳng cháu bé vào rẫy cà phê rồi thực hiện hành vi đồi bại mặc cho cháu bé kêu khóc.

Tối cùng ngày, trong khi tắm cho con gái, mẹ cháu N. phát hiện dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi thì cháu N. kể lại toàn bộ sự việc. Nghe con kể, mẹ cháu bé chết lặng. Gia đình sau đó đã trình báo sự việc lên Công an huyện Ea Kar.

Trùng Dương