Xông vào trường tìm các em nữ sinh thì bị bảo vệ phát hiện, nhóm côn đồ lấy đá ném vỡ kính và dọa bắn chết bảo vệ.

Thầy giáo Trần Hữu Phước, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú (trường PTDTNT Hà Tĩnh) cho biết: Nhóm xông vào trường ném đá, dọa lấy súng bắn chết bảo vệ gồm 6 thanh niên.

{keywords}

Nhóm côn đồ ném vỡ kính nhà trường

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 16/10, 6 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) chở nhau trên 2 chiếc xe máy xông vào tầng 2, khu KTX của trường PTDTNT để tìm các em nữ sinh.

Trước đó, các đối tượng có quen biết với em Lê Thu H. và Phạm Thu H. Cả hai nữ sinh là học sinh lớp 11 của trường.

Lúc này, ông Nguyễn Kim Mão (bảo vệ nhà trường) thấy sự việc, yêu cầu 6 đối tượng ra khỏi khu vực KTX để không ảnh hưởng tới học tập của các em.

Bực tức vì bị bảo vệ trường phát hiện, nhóm đối tượng này đã dùng đá ném vỡ kính tầng 1. Chưa hết, nhóm còn dọa bắn chết ông Mão.

“Thấy các đối tượng đi lên tầng 2 nhưng tôi can ngăn và yêu cầu họ dừng lại thì chúng đã lấy đá ném vỡ kính, và dọa bắn tôi….” – ông Mão, bảo vệ trường cho hay.

{keywords}

Một trong 2 chiếc xe các đối tượng để lại hiện trường

Sự việc được trường PTDTNT trình báo lên công an thị trấn huyện Hương Khê.

Tại hiện trường, các đối tượng bỏ lại 2 chiếc xe máy mang BKS 38K1 – 157.15 và xe BKS 38B1 – 058.97.

Hiện, công an đang phối hợp với nhà trường triệu tập các đối tượng lên lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Thiện Lương