-Sau 15 giờ đấu tranh khai thác, đến 16h chiều nay, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vào khoảng 20h ngày 18/10, tại đường mòn Khe Đá, khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị), Phòng Cảnh sát ĐTTP ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới phát hiện và bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

{keywords}
Đối tượng bị bắt tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Theo đó, thời điểm trên, tổ công tác phát hiện Võ Văn Nam (SN 1984, trú tại Bình Minh, xã Gio Bình, huyện Gio Linh) điều khiển xe mô tô BKS 74C1 -29641 chở Dương Thế Quốc (SN 1995, trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) chạy từ Lào về Việt Nam, qua khóm Tây Chín.

Khi bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, đối tượng lấy một túi ni-lon thả xuống mặt đường. Kiểm tra bên trong túi, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 175 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh hiệu WY.

{keywords}

Tại cơ quan điều tra, Quốc khai nhận đã liên lạc với Nam để hỏi mua ma túy. Sau đó, đối tượng đến nhà và đưa cho Nam 3 triệu đồng để Nam chở đi mua. Sau khi bị bắt quả tang, các đối tượng cùng tang vật được đưa về đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi phê ma túy, nam thanh niên rơi từ tầng 11 chung cư tử vong

Nghi phê ma túy, nam thanh niên rơi từ tầng 11 chung cư tử vong

Nam thanh niên có biểu hiện phê ma túy được người thân đưa đến nhà người quen ở khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai nghỉ lại thì rơi từ tầng 11 xuống đất tử vong

Công an Hải Phòng lên tiếng vụ 1 cảnh sát PCCC bán ma túy

Công an Hải Phòng lên tiếng vụ 1 cảnh sát PCCC bán ma túy

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng cho biết mình là cán bộ đang nhận nhiệm vụ công tác tại phòng Cảnh sát PCCC số 10 TP Hải Phòng thì bị bắt khi đang bán ma túy cho con nghiện.

Hơn 10.000 người nghiện ma túy 'lang thang' ở TPHCM

Hơn 10.000 người nghiện ma túy 'lang thang' ở TPHCM

TP.HCM chưa có trường hợp học viên cai nghiện bỏ trốn mang tính tập thể vì những cơ sở vật chất cai được đầu tư bài bản căn cơ.

Phan Vĩnh