Công an TP.HCM xác nhận, vừa cất lưới chuyên án, triệt phá băng nhóm giang hồ chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn, vay nặng lãi hoạt động ở địa bàn vùng ven.

Theo đó, đầu tháng 6/2016, đội phòng chống tội phạm có tổ chức của phòng cảnh sát hình sự (CA.TPHCM) phát hiện tại địa bàn Q.12, giáp ranh Bình Dương có 1 băng nhóm chuyên nghề bảo kê, cho vay nặng lãi. Quá trình trinh sát nắm được nhóm này do đối tượng tên Bờm và Đức “quắn” cầm đầu, thường tụ tập tại 1 quán ăn ở đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12.

{keywords}

Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt giữ

Quá trình điều tra, phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh. Lần lượt các đối tượng trong băng nhóm này nằm trong tầm ngắm của trinh sát, trong đó chân dung 2 đối tượng cầm đầu đã được làm rõ, gồm: Bờm, tức Khưu Hoàng Trọng (SN 1988) và Đức “quắn”, tức Trần Xuân Đức (SN 1990, cùng ngụ Q.12).

Chiều 5/7 có 2 đối tượng trong băng nhóm trên là Nguyễn Tuấn Thành (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Tuấn Thanh (SN1995, ngụ huyện Bình Chánh, tạm trú Q.12) đang nhận 13 triệu đồng, gọi là phí bảo kê của bà N.T.T – đại diện quán karaoke H đường Hà Huy Giáp. P.Thạnh Lộc, Q.12 thì bị trinh sát ập vào, bắt quả tang. Cùng lúc 1 tổ trinh sát khác ập vào quán ăn trên đường Hà Huy Giáp, Q.12 và 1 phòng trọ ở Bình Dương, bắt gần chục đối tượng trong băng nhóm, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu.

Công an có thu giữ nhiều hung khí của băng nhóm trên gồm: 6 thanh đao, 3 con dao, 4 mã tấu, 4 rìu tự chế, 1 súng tự chế bắn đạn bi…và 1 số giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Bước đầu nhóm đối tượng trên thừa nhận hoạt động giang hồ có tính chất băng nhóm từ tháng 3/2015 đến nay. Theo đó Đức và Trọng cầm đầu, tổ chức đàn em đi đến nhiều quán ăn, nhà hàng, tiệm hớt tóc, quán cà phê trên địa bàn Q.12 để yêu cầu chủ quán phải chung chi tiền bảo kê, với mức vài triệu đến vài chục triệu đồng/quán.

{keywords}

Hung khí cơ quan công an thu giữ

Nếu quán nào không đồng ý lập tức bị các đối tượng hung hãn đập phá, đâm chém bảo vệ, nhân viên, thậm chí là cả khách; do đó không thể làm ăn kinh doanh.

Nạn nhân điển hình là quán ông A – chủ quán karaoke H đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12. Giai đoạn đầu năm 2015, băng nhóm trên yêu cầu chung chi phí bảo kê 30 triệu đồng/tháng nhưng ông A nài nỉ mới được giảm còn 20 triệu đồng/tháng.

Cuối năm 2015, ông A mở thêm 1 quán ăn thì nhóm của Trọng, Đức gây rối đòi chung chi thêm. Thậm chí, chúng còn chiếm 2 chòi lá trong quán dùng làm nơi tụ tập nuôi gà đá, cất giấu hung khí và sử dụng ma túy.

Tài liệu trinh sát và các đối tượng thừa nhận, có 8 quán ăn, quán cà phê trên đường Hà Huy Giáp, Q.12 phải đóng phí bảo kê cho chúng từ 2 – 3 triệu đồng/quán/tháng. 

Ngoài ra, băng nhóm này còn tổ chức cho vay hoặc ép người khác vay tiền với lãi suất cắt cổ, 20%/tháng. Chúng sẵn sàng đâm chém để đòi tiền nợ nần, bảo kê….

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra. Công an đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm trên sớm đến trình báo.

Anh Sinh