- Khi bị các trinh sát áp sát, 2 đối tượng vừa trộm két sắt tháo chạy. Sau nhiều km và phải nổ 6 phát súng trấn áp, trinh sát hình sự đã bắt giữ được 2 đối tượng này.

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM vừa bàn giao 2 nghi can Phạm Âu Hoàng Dũng (tự Bũm, SN 1982, sống lang thang) và Nguyễn Văn Hòa (tự Đen, SN 1986, quê Đồng Nai) cùng tang vật cho công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để mở rộng điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

{keywords}

2 đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, trưa 28/4, 2 đối tượng này đột nhập vào nhà ông N.N.T ở khu trung tâm hành chính TX.Dĩ An trộm 1 két sắt chứa nhiều tài sản có giá trị. Cả 2 trùm kín két sắt, nhảy lên xe lưu thông về hướng Q.Thủ Đức tìm nơi an toàn để đục phá, lấy tài sản.

Đến đường Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức, 2 đối tượng bị tổ gồm 6 trinh sát đi trên 3 xe gắn máy tuần tra địa bàn phát hiện và đeo bám. Biết bị động nên cả 2 quyết định tháo chạy sống - chết và bị trinh sát truy đuổi theo.

Màn truy đuổi kéo dài qua nhiều tuyến đường, 2 đối tượng ném lại két sắt nhằm cản trở sự truy đuổi nhưng may mắn trinh sát né được. 2 trinh sát được lệnh ở lại giữ tang vật, 4 trinh sát còn lại tiếp tục truy đuổi.

{keywords}

Tang vật két sắt chứa tài sản

2 đối tượng tháo chạy đến đường Phạm Văn Đồng với ý định tìm đường thông thoáng, tăng tốc để thoát thân. Tuy nhiên nhóm trinh sát đeo bám quyết liệt, thậm chí liên tục nã 6 phát súng để trấn áp.

Phải qua nhiều km, đến giao lộ Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình, tổ trinh sát mới tiếp cận, ép xe, khống chế, bắt gọn cả 2 đối tượng.

Bước đầu 2 đối tượng khai báo, quen biết trong giai đoạn cùng thụ án tu tại trại giam Xuân Lộc (X30A – Bộ công an) trước đây. Mãn hạn tù, cả 2 gặp nhau bàn kế hoạch kiếm sống bằng nghề trộm và đến nay lại sa lưới.

Anh Sinh