Ngày 3/10/2015, Hội đồng giám khảo và Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ trao giải cho phương án quy hoạch - kiến trúc Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế sau 2 tháng tổ chức thi tuyển công khai.

Cuộc thi tuyển chọn phương án quy hoạch và kiến trúc Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế khởi động từ tháng 7/2015 do Tập đoàn Vingroup tổ chức. Với ý tưởng kiến tạo một “Thành phố Triển lãm”, nơi đây sẽ diễn ra các hoạt động triển lãm, giao lưu và tổ chức những sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa quy mô lớn, mang đẳng cấp và tầm cỡ khu vực, thế giới.

{keywords}
Cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều công ty kiến trúc uy tín

Thiết kế hoa sen mãn khai giành giải Nhất

Giải Nhất thuộc về công ty GMP (Đức) với ý tưởng thiết kế hiện đại dựa trên hình ảnh đóa sen mãn khai mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Đây cũng là phương án quy hoạch kiến trúc được chọn để thể hiện tầm vóc lớn lao của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế, công trình biểu tượng về chính trị - kinh tế - văn hóa của Việt Nam.

Để giành được giải thưởng này, công ty GMP đã vượt qua 9 đối thủ sừng sỏ là các đơn vị nước ngoài nổi tiếng khác như: Liên danh Công ty SAMOO Architects & Engineers (Hàn Quốc) và Viện Kiến trúc Quốc gia, Công ty ATKINS (Hong Kong); Công ty NIKKEN SEKKEI Ltd., (Nhật Bản)….

Ngoài trị giá giải thưởng 50.000 USD, Công ty đạt giải nhất cũng sẽ được ưu tiên đàm phán để trở thành đơn vị tư vấn thiết kế để triển khai dự án.

Giải Nhì có trị giá 20.000 USD và giải Khuyến khích trị giá 10.000 USD được trao lần lượt cho Công ty Liên danh Công ty SAMOO Architects & Engineers và Viện Kiến trúc Quốc gia và Công ty NIKKEN SEKKEI Ltd.

{keywords}
Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup trao giải Nhất cho đại diện công ty GMP

Kết hợp văn hóa Việt và tinh hoa kiến trúc thế giới

Điểm nổi bật của đồ án là ý tưởng thiết kế dựa trên hình ảnh đóa sen mãn khai mang đậm bản sắc văn hóa Việt, được thể hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại với những hình khối mạnh mẽ và khoáng đạt.

Trong đó, tâm điểm của Dự án là công trình trung tâm, bao gồm một trung tâm hội nghị và 8 khu triển lãm bố trí theo vòng tròn, tượng trưng cho những cánh hoa sen đang nở xòe viên mãn. Tổng diện tích triển lãm lên đến hơn 170.000m2, tạo không gian cho gần 6.000 gian triển lãm tiêu chuẩn.

Bên cạnh kiến trúc độc đáo và đẳng cấp, đồ án còn thuyết phục được Hội đồng Giám khảo uy tín gồm 9 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng nhờ hội tụ được các yếu tố cần thiết của một Trung tâm Hội chợ Triển lãm tầm cỡ Quốc gia - Quốc tế ở tính biểu tượng, tính thực tiễn, tính linh hoạt và tính phát triển bền vững của Dự án.

{keywords}
{keywords}

{keywords}Phối cảnh dự án giành giải Nhất

Tất cả các hạng mục của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế cũng được thiết kế hài hòa với cảnh quan công viên cây xanh và hướng đến khu vực sông nước xung quanh. Vật liệu và thiết kế đều được lựa chọn trên cơ sở tiêu hao năng lượng tối thiểu, sử dụng quang điện, địa nhiệt, các vật liệu chống nóng hiện đại.

Ông Nikolaus Goetze, Phó Chủ tịch công ty GMP (Đức) chia sẻ: “Với yêu cầu phải thể hiện được tầm vóc của một công trình đại diện cho hình ảnh một Việt Nam mới, đang vươn lên mạnh mẽ, phương án quy hoạch kiến trúc Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế thực sự là một thách thức rất lớn. Chúng tôi đã đầu tư nhiều tâm sức, chắt lọc tinh hoa văn hóa Việt, kết hợp với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại của thế giới để thiết kế nổi bật được tính biểu tượng quốc gia và tầm vóc sánh ngang các công trình đẳng cấp quốc tế”.

Phát biểu về đồ án đạt giải Nhất và cũng là phương án quy hoạch kiến trúc chính thức được chọn của Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo - KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: “Đồ án của công ty GMP (Đức) đạt giải Nhất vì đáp ứng mục tiêu về mặt bằng quy hoạch, kiến trúc, tính bền vững, tính khả thi và thẩm mỹ. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, đồ án gây ấn tượng với Hội đồng Giám khảo bởi thiết kế và công năng khoa học, hiện đại, cập nhật xu hướng mới nhất của các công trình hội chợ triển lãm đẳng cấp thế giới”.

Minh Tuấn