- Áp lực bán tháo tiếp tục lan rộng trên cả hai sàn khiến chỉ số VN-Index không thể giữ được mốc 550 điểm. Rất nhiều cổ phiếu lớn tiếp tục giảm giá trong đó có các cổ phiếu dầu khí, bất động sản công nghiệp và tài chính ngân hàng.

Mở cửa phiên giao dịch 24/8, bất chấp hàng loạt các nỗ lực trấn an đến từ các CTCK và chính các DN niêm yết, cổ phiếu vẫn đồng loạt loạt giảm mạnh. Kết thúc phiên mở cửa ATO, VN-Index đã nhanh chóng mất 12 điểm.

Sự thất vọng đã khiến áp lực bán tăng mạnh và VN-Index nhanh chóng giảm sâu tới 20 điểm.

Tính tới 10h24 sáng 24/8, VN-Index giảm 19,99 điểm (-3,59%) xuống còn 536,31 điểm.

HNX-Index cũng liên tục giảm từ 2-3% hướng dần tới ngưỡng 75 điểm.

Tới cuối phiên sáng 24/8, VN-Index giảm 28,57 điểm (-5,14%) xuống còn 527,73 điểm. Có tổng cộng gần 100 triệu đơn vị cổ phiếu được giao dịch, trị giá gần 1.700 tỷ đồng. HNX-Index giảm 3,54 điểm (-4,57%) xuống 74,06 điểm.

{keywords} 

Thị trường giảm mạnh sau khi đón nhận thông tin giá dầu thế giới vẫn không ngừng lao dốc và đang xuyên thủng ngưỡng 40 USD/thùng vào đầu giờ sáng 24/8 trên thị trường châu Á.

Tính tới 10h40, giá dầu WTI giao giảm thêm 2,8% xuống còn 39,31 USD/thùng.

Dầu giảm giá khiến các cổ phiếu dầu khí và liên quan đến dầu khí giảm mạnh. Trụ cột GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam giảm 2.100 đồng xuống còn 40.800 đồng/cp. Hồi đầu năm, cổ phiếu này có giá trên 80.000 đồng/cp. So với mức giá đỉnh hơn 120.000 đồng/cp, vốn hóa của DN hàng đầu trên TTCK Việt Nam này đã bốc hơn 6 tỷ USD và vẫn đang gặp nhiều khó khăn do giá dầu tụt giảm.

Cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc của doanh nhân Đặng Thành Tâm tiếp tục giảm sàn, mất 800 đồng xuống còn 11.900 đồng/cp với dư bán sàn lên tới trên 1 triệu cổ phiếu. KBC tiếp tục lao dốc phiên thứ 9 liên tiếp. Nhiều NĐT lo ngại dòng vốn vào Việt Nam có thể giảm sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của KBC. Bên cạnh đó, tin đồn ông Tâm bị bắt cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định bán cổ phiếu này.

Chứng khoán Việt Nam giảm tỏng bối cảnh thị trường đón nhận nhiều tin xấu đến từ cả trong và ngoài nước như: sự bất ổn tại Trung Quốc; thế giới phá giá tiền tệ; giá dầu xuyên thủng không ngừng lao dốc; nỗi lo tỷ giá; tâm lý bầy đàn.

Khối ngoại bán ròng tới 600 tỷ đồng trong 3 phiên cuối tuần cũng gây ra sự lo ngại về một làn sóng rút vốn của khối NĐT nước ngoài.

Bên cạnh đó, giá cổ phiếu giảm mạnh cũng đã gây ra tình trạng giải chấp ở một số CTCK.

Trên sàn, một số cổ phiếu NH tiếp tục giảm do áp lực bán chung trên thị trường và những ảnh hưởng xấu sau khi DongABank bị đưa vào diện kiểm soát.

M. Hà