Thống kê cho thấy trong năm 2014, thiên tai đã gây ra tổn thất kinh tế thế giới lên đến 110 tỷ USD. Riêng tại châu Á, con số này lên đến 52 tỷ USD, chiếm 47% tổng thiệt hại kinh tế gây ra bởi thiên tai trên toàn cầu.

1 trong 5 nước rủi ro thiên tai cao nhất

Hội thảo Bảo hiểm Thiên tai châu Á lần thứ 13 do Asia Insurance Review tổ chức diễn ra tại Tp.HCM hồi đầu tháng 7/2015. Với chủ đề “Giải pháp quản trị rủi ro thiệt hại do thảm họa thiên nhiên tại châu Á” đã thu hút sự chú ý của hàng trăm tổ chức và doanh nghiệp.

{keywords}

Nghiên cứu mới đây của Quỹ Châu Á chỉ ra rằng trong 20 năm qua Việt Nam là 1 trong 5 nước có rủi ro thiên tai cao nhất thế giới. Theo đánh giá của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong 5 năm gần đây, mỗi năm thiên tai làm chết khoảng 500 người, gây thiệt hại 14.500 tỷ đồng, tương đương 1,2% GDP cả nước.

Nhiều ý kiến trong hội thảo cho rằng các tổ chức và doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn trước những rủi ro từ thiên tai tại khu vực châu Á. Để chuẩn bị cho phòng chống thiên tai, hiện nay AIG đã có một hệ thống nhân sự chuyên nghiệp chuyên tư vấn và hỗ trợ khách hàng cách tính toán và phòng ngửa tốt nhất những rủi ro có thể xảy ra.

{keywords}

Tại VN, AIG đặc biệt chú trọng tới các thiên tai như lũ lụt, mưa bão, nhất là tại các khu vực dễ xảy ra tình trạng này.

Theo đó, ban đầu các chuyên gia từ AIG sẽ khảo sát và đánh giá các rủi ro, xem xét các dữ liệu của các đợt thiên tai trong vỏng từ 10-20 năm để tìm ra giải pháp phù hợp.

Kế đó là quá trình phân tích nhằm cho các doanh nghiệp và tổ chức là khách hàng của AIG thấy được những rủi ro này tiềm ẩn ngay trong hoạt động hàng ngày, từ chất lượng và tiêu chuẩn xây dựng, vị trí của thiết bị, dụng cụ, máy móc làm việc cho đến các thói quen của con người.

Sau hết, AIG giúp khách hàng tìm cách phòng ngừa, khắc phục và đảm bảo an toàn ở mức cao nhất có thể khi thiên tai xảy ra.

Nhu cầu bảo hiểm thảm họa thiên nhiên gia tăng

Ông Bala Suppliah, Phụ trách Phân tích Rủi ro châu Á Thái Bình Dương, công ty bảo hiểm AIG, tin là nhu cầu bảo hiểm thảm họa thiên nhiên tại châu Á cũng như Việt Nam sẽ được các doanh nghiệp trong và ngoài ngành bảo hiểm quan tâm nhiều hơn.

Ông nói: “Việt Nam, với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều tài sản nằm trong khu vực ven biển hoặc trong vùng ảnh hưởng của bão, nhu cầu bảo hiểm thảm họa thiên nhiên sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa. Trong bối cảnh thiên tai xảy ra thường xuyên, mối quan ngại hàng đầu của các doanh nghiệp châu Á trong đó có Việt Nam không chỉ là thiệt hại về tài sản mà còn là tổn thất kinh tế do gián đoạn kinh doanh. Doanh nghiệp hiểu rằng, bằng việc mua bảo hiểm thảm họa thiên nhiên, họ sẽ giảm bớt phần nào sự lo lắng và thiệt hại tài chính cho chính mình”.

{keywords}

Hiện điều làm nên sự khác biệt giữa các công ty bảo hiểm là khả năng lên mô hình đánh giá tỷ lệ rủi ro, tư vấn và khuyến cáo, đề xuất những giải pháp và công nghệ hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất có thể.

Các công ty bảo hiểm đa quốc gia còn có ưu thế ở tiềm lực tài chính mạnh để bồi thường hỗ trợ các doanh nghiệp trong những hoàn cảnh thảm họa lớn. Ví như năng lực bảo hiểm tài sản của Công ty bảo hiểm AIG lên tới 1,5 tỷ USD.

Ngọc Châu