Thực hiện 7 đợt nổ mìn với 372 mũi khoan và dùng tổng lưu lượng thuốc nổ là 1.889 kg nhưng việc tìm kiếm 4.000 tấn vàng được cho là ở núi Tàu vẫn không có kết quả dù sắp đến hạn cuối (31/12).

Chiều 30/12, trong cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng do Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Thuận tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận - tổ trưởng tổ giám sát việc thực hiện thăm dò, tìm kiếm tài sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu (thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đã thông báo về kết quả sau một năm nỗ lực tìm kiếm của cụ Trần Văn Tiệp (96 tuổi, ở TP.HCM).

Theo đó, hôm nay sẽ kết thúc lần gia hạn được xem là cuối cùng để tìm kiếm 4.000 tấn vàng ở núi Tàu bắt đầu từ 1/1/2014 đến 31/12/2014.

{keywords}

Cửa hang được cho là đường dẫn vào "kho báu" núi Tàu

Theo ông Hạnh, đến ngày 29/12, bên thực hiện phương án núi Tàu đã khoan được 21 mũi để nổ mìn nhưng đã đến thời điểm hết hạn cho phép của UBND tỉnh Bình Thuận, các công việc tạm thời chấm dứt. Tổ giám sát cũng nhận thấy trong suốt quá trình nổ mìn 7 đợt trong năm 2014, không có dấu hiệu nào cho thấy có tài sản nghi bị chôn giấu ở núi Tàu, mặc dù cụ Tiệp đã thuê đào đất, khoan và nổ mìn theo phương pháp hiện đại.

Do hết hạn thăm dò, tìm kiếm, đoàn giám sát đã làm văn bản báo cáo gửi gia đình cụ Trần Văn Tiệp và UBND tỉnh. Đồng thời, tổ giám sát cũng yêu cầu đơn vị tìm kiếm hoàn thổ khu vực đào bới, trả lại môi trường tự nhiên cho núi Tàu. Đơn vị tìm kiếm cũng phải tháo dỡ máy móc, lán trại di chuyển khỏi khu vực núi Tàu trước ngày 31/1/2015.

(Theo NLĐ)