Trong lúc dùng thang máy tự chế đưa quần áo lên tầng thượng phơi, chị Phương bị kẹt và tử vong. Mọi người phải dùng máy cắt, hàn để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

10h30 ngày 15/12, chị Lê Thị Phương (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) - nhân viên cơ sở giặt là Phương Trà ở đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh - đưa quần áo, chăn màn vừa giặt lên tầng 4 phơi.

{keywords}

Cơ sở giặt là Phương Trà nơi chị Phương gặp nạn.

Trong lúc vận chuyển số đồ này vào thang máy tời tự chế (hệ thống ròng rọc), nạn nhân không may bị rơi, mắc kẹt giữa thang máy và bức tường nên tử vong.

Nhân viên tiệm giặt là đã tắt cầu dao điện, báo công an để tìm cách đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Nhiều người dân tập trung hai bên đường phía trước cửa hàng là theo dõi vụ việc.

Sau hơn hai giờ dùng máy hàn, máy cắt gỡ bỏ thang máy, cảnh sát đã đưa được nạn nhân ra ngoài. Nhà chức trách đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ cái chết của nạn nhân.

Chiều cùng ngày, thi thể chị Phương được bàn giao cho gia đình đem về mai táng.

(Theo Zing)