Theo đại diện Vietnam Airlines, máy bay của hãng phải quay vòng về Nội Bài bởi có cảnh báo lỗi.

Ngày 10/9, trên đường đi Phú Quốc, chiếc máy bay A321 của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1233 đã phải quay vòng về sân bay Nội Bài vì lỗi hệ thống thủy lực. 

Theo đó, khi đang cầm lái chiếc Airbus A321, phi công của hãng thấy hệ thống báo có lỗi ở một hệ thống thủy lực trên tổng cộng 3 hệ thống thủy lực của tàu bay. Nhằm đảm bảo  an toàn, phi công đã cho máy bay quay trở lại sân bay Nội Bài.

{keywords}
Sự cố kỹ thuật khiến máy bay quay trở lại

Sau đó, tất cả hành khách đã được chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn ở Phú Quốc, chậm giờ so với kế hoạch ban đầu.

Duy Linh