Liên quan đến việc chống buôn lậu trong nước, ông Nguyễn Văn Cẩn-Tổng cục phó Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ kiểm tra chuyên đề kinh doanh các loại rượu ngoại nhập khẩu trái phép tại các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Cùng đó, cơ quan này sẽ mở rộng điều tra tình hình buôn lậu thuốc lá, quặng và than khoáng sản, các loại hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

Cũng theo ông Cẩn, trước diễn biến phức tạp trong kinh doanh tạm nhập tái xuất, gây tình trạng hàng hóa tồn đọng số lượng lớn tại các cửa khẩu, tổng cục đã xây dựng 3 kế hoạch kiểm soát chặt chẽ ở khu vực Bắc, Trung, Nam. Cụ thể, cơ quan hải quan đã phát hiện, khởi tố nhiều vụ buôn lậu lớn liên quan đến xăng dầu, thực phẩm đông lạnh, động vật hoang dã, rượu, thuốc lá, rác thải công nghiệp.

Đặc biệt, trước những dấu hiệu bất thường về hoàn thuế với hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã phát hiện 22 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm số thuế gian lận ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Mới đây, hải quan đã bắt quả tang vụ Cty Thực phẩm Sài Gòn khai báo sai, xuất khống, chiếm đoạt tiền thuế VAT hơn 70 tỷ đồng.

“Lợi dụng sự thông thoáng về quy trình thủ tục hải quan, nhiều đối tượng đã khai báo sai về số lượng, chủng loại; làm giả hồ sơ hải quan để gian lận, trốn thuế. Riêng tại địa bàn TPHCM đã phát hiện hàng trăm container hàng vi phạm. Số tiền thuế truy thu chênh lệch lên đến hàng trăm triệu đồng/container. Có container, tiền thuế chênh lệch lên tới trên 400 triệu đồng”, ông Cẩn cho biết.

(Theo Tiền phong)