Núp dưới vỏ bọc mỹ miều là “công ty tư vấn đầu tư”, các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) luôn đưa ra những lời mời chào có cánh về siêu lợi nhuận và “ăn” một lượng tiền không nhỏ nhờ lòng tham của các nhà đầu tư.

Dụ nhà đầu tư tham gia sới bạc

Forex hiểu một cách đơn giản là kinh doanh ngoại hối mà công việc của nhà đầu tư là giao dịch cặp ngoại tệ (trao đổi 1 loại tiền tệ này với 1 loại tiền tệ khác, với mong muốn tỷ giá giữa cặp tiền này sẽ thay đổi để kiếm lời).

Về lý thuyết, khả năng kiếm lời từ forex là rất cao và rất nhanh. Vì tỷ giá luôn biến động, cộng với tỷ lệ đòn bẩy rất lớn (1:500), nên về mặt lý thuyết, khả năng kiếm lời từ forex là rất cao và rất nhanh.

Chính vì vậy, gần đây, nhất là từ khi sàn vàng bị đóng cửa, “chơi” forex càng nở rộ ở nước ta với vỏ bọc “công ty tư vấn đầu tư”. Trên các diễn đàn về kiếm tiền online, những lời mời chào tham gia forex có cánh, như chỉ cần 100 USD, có vốn lên tới 500.000 USD; đầu tư không cần bỏ vốn; lợi nhuận tối thiểu 5%/tháng (tương đương 60%/năm), lỗ công ty hoàn 100% tiền… xuất hiện nhan nhản.

{keywords}

Nhân viên của Công ty Tư vấn đầu tư Khái Thái (Hà Nội) khẳng định, Công ty này có lực lượng chuyên gia tư vấn hùng hậu, giàu kinh nghiệm và am hiểu về forex, nên không bao giờ… thua lỗ (?!). Đây là lý do Khái Thái đảm bảo nhà đầu tư “chơi” forex qua công ty luôn có lãi.

Trong khi đó, nhân viên môi giới một công ty tư vấn khác cũng chào mời rằng, nếu mở tài khoản và thuê đầy đủ gói tư vấn VIP của Công ty này, nhà đầu tư có thể lãi tới 100 - 200%/năm là chuyện thường (?!).

Để làm yên lòng những nhà đầu tư khó tính, sợ rủi ro, hầu hết các công ty này đều đưa ra các gói ủy thác đầu tư. Đơn cử, Công ty Đầu tư phát triển công nghệ Kumpo cam kết, với sản phẩm ủy thác đầu tư này, khách hàng được hưởng lợi nhuận tối thiểu 5%/tháng, còn lỗ sẽ được công ty hoàn 100% tiền.

Ước tính, với 70-80 công ty kinh doanh forex trong cả nước, lượng tiền mà nhà đầu tư đổ vào kênh này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Chỉ công ty môi giới thắng lớn

Dù theo quảng cáo của dân môi giới, forex là kênh đầu tư siêu lợi nhuận, song nếu theo dõi từ các diễn đàn về kiếm tiền online, có thể thấy 99,9% nhà đầu tư đều khẳng định là thua lỗ.

Theo phân tích của một số nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, forex là kênh kiếm tiền khó nhất hiện nay. “Chơi” forex, thì chỉ có các công ty môi giới thu phí là thắng lớn, còn đa phần nhà đầu tư đều “chết” như ngả rạ.

Điều đáng nói là, dù là ủy thác đầu tư hay đứng ra tham gia “chơi” forex trực tiếp, nhà đầu tư cũng đang tham gia vào hoạt động đầu tư phi pháp, không được pháp luật bảo vệ, bởi theo luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Basico, đây là những hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Một lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước thừa nhận, hoạt động kinh doanh ngoại tệ qua các sàn forex online đang tăng mạnh. Hiện cơ quan này đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt hoạt động này, song việc phát hiện là không dễ.

Được biết, để “lách” luật, trong hợp đồng ký kết với nhà đầu tư, các sàn ngoại hối trên thường đưa ra những điều khoản rất chung chung. Mặt khác, các giao dịch forex thường được tiến hành bí mật trên phần mềm cài trên các máy tính, điện thoại cá nhân kết nối trực tiếp với sàn giao dịch hợp pháp đặt máy chủ (server) tại nước ngoài, nên cơ quan chức năng khó tìm ra bằng chứng xử lý.

(Theo baodautu)